Điều tra

Khởi tố 4 đối tượng dùng súng đòi tiền bảo kê máy gặt lúa

02/06/2016, 20:55

Khi bị chống đối, nhóm 4 đối tượng dùng vũ khí để hành hung và đe dọa.

106d4110132t8439l1

4 đối tượng côn đồ tại cơ quan công an. (Nguồn ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Theo thông tin trên báo Hà Tĩnh ngày 2/6 cho biết, Thiếu tá Võ Châu Tuấn - Phó trưởng Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng về hành vi ’Cưỡng đoạt tài sản’.

Các đối tượng gồm: Phạm Quang Minh (SN 1980, ở tổ dân phố Hưng Thịnh, phường Sông Trí, TX Kỳ Anh), Phạm Ngọc Trung (SN 1991, ở tổ dân phố 1, phường Sông Trí, TX Kỳ Anh), Nguyễn Tiến Dũng (SN 1991) và Hồ Công Huy (SN 1988, ở thôn Bắc Sơn, xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh).

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 ngày 30/5/2016, đối tượng Minh mang theo súng cùng Trung, Dũng và Huy đến khu vực ruộng lúa ở xã Kỳ Thọ và Kỳ Khang để đe dọa và uy hiếp để thu tiền. Bị chèn ép, một số người dân đã phản ứng quyết liệt và bị nhóm đối tượng hành hung đến bị thương (anh Châu bị đối tượng Trung đánh bị thương ở cách tay phải).

Theo chia sẻ của Thiếu tá Võ Châu Tuấn cho biết, cứ vào mùa gặt, khi máy gặt lúa được đưa về hoạt động trên địa bàn thì nhiều đối tượng đứng ra "bảo kê" hòng cưỡng đoạt tài sản. Nếu bị phản ứng, chúng dùng vũ khí để đe dọa và hành hung.

Trước đó, thông tin trên báo Dân Trí ngày 19/10 cho biết, cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa đã khỏi tố và bắt tạm giam 2 đối tượng Trần Mạnh Duẫn (SN 1986), ở xã Thiệu Ngọc và Trương Văn Thắng (SN 1990), ở xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa về hành vi cướp tài sản.

Thủ đoạn của các đối tượng là cứ đến mùa gặt lúa, bọn chúng lại đi đe dọa và thu tiền bảo kê các chủ máy gặt, chủ thu mua lúa gạo. Mỗi máy gặt và chủ thu mua lúa gạo phải nộp cho chúng 1 triệu đồng, nếu không bọn chúng sẽ cắm chông sắt vào ruộng lúa làm hỏng máy gặt và hành hung, đe dọa, gây thương tích.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.