An ninh hình sự

Khởi tố, bắt giam tài xế Mazda bỏ chạy, hất chiến sỹ công an lên nắp capô

01/06/2020, 11:04

Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố, bắt giam 3 tháng lái xe Mazda bỏ chạy, hất chiến sỹ công an lên nắp capô.

img
Tài xế Mazda đang bị dừng xe, lập biên bản xử lý

Sáng 1/6, theo một nguồn tin của PV Báo Giao thông, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 3 tháng tài xế Vũ Đình Thái (SN 1993, quê ở tỉnh Thái Bình - chỗ ở hiện nay Khu đô thị Thanh Hà, quận Hà Đông, TP Hà Nội) để tiến hành điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.

Tài xế Thái là người đã lái chiếc Mazda bỏ chạy, hất một chiến sỹ công an lên nắp capô gây xôn xao dư luận.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h chiều 26/5, khi Tổ công tác Công an phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) tuần tra xử lý vi phạm trật tự đô thị khi đến ngã ba Trần Quý Kiên - Trần Đăng Ninh thì phát hiện xe ô tô Mazda màu trắng mang BKS 17A-168.97 do anh Vũ Đình Thái điều khiển đang đỗ xe trên phần đường của người đi bộ.

Tổ công tác đã kiểm tra, yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ xe, nhưng tài xế Thái đã vào xe và bất ngờ nổ máy lái xe bỏ chạy, hất một chiến sĩ cảnh sát lên nắp ca pô phía trước của xe và chạy theo hướng Trần Đăng Ninh (quận Cầu Giấy) được khoảng 1km, khi đến số nhà 364 Cầu Giấy thì lái xe tự dừng lại.

Tổ công tác đã tiến hành tạm giữ lái xe Thái và đưa về trụ sở công an để xử lý theo quy định. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành dựng lại hiện trường, đồng thời thống nhất với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 3 tháng đối với tài xế Vũ Đình Thái để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.