Điều tra

Khởi tố, bắt giam tài xế uống rượu gây TNGT 2 người chết, 5 người bị thương

19/04/2021, 15:44

Công an Quảng Nam vừa khởi tố, bắt tạm giam tài xế có nồng độ cồn lái xe ô tô gây TNGT khiến 2 người chết, 5 người bị thương.

img

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người chết, 5 người bị thương

Chiều 19/4, Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) thông tin, cơ quan điều tra Công an huyện Đại Lộc vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ba tháng đối với Châu Văn Ánh (46 tuổi, trú xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, gây hậu quả TNGT nghiêm trọng.

Theo Công an huyện Đại Lộc, sau khi gây TNGT, tài xế Châu Văn Ánh đến đầu thú và khai nhận, vào tối 9/4, Ánh cùng với bạn uống 2 chai rượu vang rồi lái ôtô về nhà. Trên đường về, khi đến địa phận thôn Phú Hòa (xã Đại An, huyện Đại Lộc), Ánh tông phải 1 mô tô và tiếp tục đâm liên hoàn 3 mô tô khác, khiến 2 người đi mô tô chết tại chỗ, 5 người bị thương.

Thực hiện kiểm tra nồng độ cồn tài xế Châu Văn Ánh, Công an huyện Đại Lộc ghi nhận nồng độ cồn trong hơi thở của Ánh là 0,33 mg/1 lít khí thở.

Trước đó, Báo Giao thông có thông tin phản ánh, vào khoảng 18h40 ngày 9/4, tại tuyến ĐH03 đoạn qua thôn Phú Hòa, xã Đại An (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe ô tô 7 chỗ BKS 92A - 183.25 do tài xế Châu Văn Ánh với 4 xe mô tô.

Hậu quả, TNGT khiến 2 người điều khiển mô tô chết tại chỗ, 5 người bị thương tích nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Sau khi gây ra vụ TNGT, tài xế ô tô bỏ xe lại và rời khởi hiện trường, đến khoảng 2h sáng 10/4 thì đến cơ quan công an huyện đầu thú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.