An ninh hình sự

Khởi tố, bắt giam Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

22/02/2023, 17:22

Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Ngày 22/2, nguồn tin riêng của Báo Giao thông cho biết: Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP. Hải Phòng.

img

Ông Đỗ Hữu Ca thời còn đương chức (ảnh Zing.vn)

Theo quyết định này, ông Đỗ Hữu Ca (SN 1958, trú tại số 24/18D đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng) - cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Quyết định trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, ngày 18/2, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Cùng ngày, lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của ông Ca tại quê nhà ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên và căn biệt thự tại số 24/18D đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Lâm, quận Hải An.

Nguồn tin cho biết, ông Ca bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến hành vi nhận tiền "chạy án" cho Trương Văn Đước (SN 1971, quê ở xã Đại Bản, huyện An Dương; hiện trú tại khu Lũng Đông, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng).

Trước đó, giữa tháng 2/2023, Trương Văn Đước cùng vợ Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1979, trú tại khu Lũng Đông, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng) đã bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bắt tạm giam về tội mua bán trái phép hóa đơn theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Ông Ca bị bắt khi Công an tỉnh Quảng Ninh mở rộng điều tra vụ án "Trốn thuế, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Theo nguồn tin của Báo Giao thông, năm 2021, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một số sai phạm trong đấu thầu mua bán vật tư, thiết bị xảy ra tại một doanh nghiệp lớn ở tỉnh Quảng Ninh.

Quá trình điều tra, ngoài nội dung sai phạm nêu trên, cơ quan điều tra cũng làm rõ thêm đường dây "mua bán trái phép hóa đơn" nhằm mục đích "trốn thuế".

Quá trình bị điều tra, đối tượng Trương Văn Đước đã tìm tới ông Đỗ Hữu Ca để nhờ vả “chạy án”. Ông Ca đã nhận tiền nhưng sau đó không lo “chạy án” cho Đước.

Ông Đỗ Hữu Ca quê xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng; Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học An ninh, Đại học Ngoại thương, Đại học Báo chí, Đại học Luật.

Ông Ca vào ngành Công an từ năm 1975, khi vào học Trường Công an Hải Phòng, sau đó học tại Trường Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân).

Ông Ca từng nhiều năm công tác tại Công an TP Hải Phòng, trải qua các chức vụ Phó rồi Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hải Phòng. Từ tháng 5/2003 đến tháng 6/2010, ông là Đại tá, Phó giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng.

Từ tháng 7/2010 đến tháng 6/2013, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên UBND TP, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hải Phòng; đại biểu HĐND TP khóa XIV.

Trước khi nghỉ hưu năm 2019, ông Ca là Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố; đại biểu HĐND TP Hải Phòng khóa XIV.

Tại thời điểm ông Đỗ Hữu Ca làm Giám đốc Công an TP Hải Phòng cũng là lúc xảy ra vụ án Đoàn Văn Vươn, huyện Tiên Lãng (tháng 1/2012) gây chấn động dư luận xã hội.

Năm 2012, lực lượng cưỡng chế đi vào khu đầm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn để thu hồi 19,3ha thì bị ông Vươn và ông Quý "phản kháng", nổ súng khiến bốn công an cùng hai quân nhân huyện đội bị thương, tổn hại sức khỏe 11-36%. Căn nhà nơi ông Vươn và ông Quý trú ẩn, phản kháng bị san phẳng nhưng sau đó được xác định không nằm trong phần bị thu hồi, cưỡng chế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.