Điều tra

Khởi tố, bắt hung thủ đoạt mạng 2 anh em họ lúc rạng sáng

30/06/2015, 16:52

Sau khi gây án khiến 2 anh em vợ thiệt mạng, hung thủ thuê phòng nghỉ, rồi uống thuốc trừ sâu tự tử...

anh
Cơ quan Công an đọc lệnh bắt Trần Xuân Vinh

Sáng nay (30/6), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho hay vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trần Xuân Vinh (32 tuổi, trú tại đường Chi Lăng, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế), hung thủ đoạt mạng 2 anh em họ rạng sáng ngày 25/6.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Trần Xuân Vinh về tội giết người sau khi di lý đối tượng này từ Quảng Trị vào Thừa Thiên – Huế để phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Vinh ham mê cơ bạc, nờ nần chồng chất. Khuyên can nhiều lần không được, chị Huỳnh Thị Lành (vợ Vinh, đang mang thai 8 tháng) phải làm đơn ly hôn, vừa chuyển về gia đình bố mẹ ruột sinh sống.

Cho rằng người thân gia đình chị Lành nói xấu, chia rẽ tình cảm vợ chồng mình. Vinh tìm đến nhà ông Huỳnh Thủy (bố vợ của Vinh) tại cụm Xuân An, thôn Hòa Duân, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang), dỡ ngói tầng 2 vào nhà, rồi dùng dao đâm chết anh Huỳnh Tương. Huỳnh Văn Nhật (em ruột vợ Vinh) chạy vào can ngăn cũng bị Vinh đâm tử vong. 

Gây án xong, Vinh bỏ trốn, thuê nhà nghỉ tại thôn Phú Áng (xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), viết 3 lá "thư tuyệt mệnh" rồi uống thuốc trừ sâu tự tử. Nhân viên nhà nghỉ phát hiện Vinh trong tình trạng sùi bọt mép, kịp thời đưa đi cấp cứu; đồng thời báo cho cơ quan công an. 

Sau nhiều ngày được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, đến chiều 29/6, hung thủ Trần Xuân Vinh đã được lực lượng Công an di lý vào Thừa Thiên – Huế phục vụ công tác điều tra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.