Pháp luật

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế tông xe máy rồi kéo lê 2km trên QL1A

05/10/2022, 21:44

Sau khi gây tai nạn rồi kéo lê chiếc xe máy khoảng 2km trên QL1A, tài xế gây tai nạn còn có những lời lẽ xúc phạm và chống đối CSGT.

Tối 5/10, nguồn tin từ Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh tiết lộ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Đình Nhất (35 tuổi, trú tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

img

Đối tượng Nhất tại Cơ quan điều tra

Như tin đã đưa, vào khoảng 21h ngày 3/10, ô tô 7 chỗ BKS 38A-417.65 do Trần Đình Nhất điều khiển lưu thông trên tuyến QL1A theo hướng Nam-Bắc.

Khi đi đến địa bàn phường Kỳ Long (thị xã Kỳ Anh) thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 38C1-313.62 do Cao Thanh Tân (32 tuổi, ở Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển chở theo Nguyễn Hữu Minh (29 tuổi, ở Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

img

Sau khi gây tai nạn, đối tượng Nhất cố thủ trong xe. Khi được yêu cầu hợp tác đối tượng có hành vi chống đối.

Sau khi gây tai nạn, Trần Đình Nhất vẫn không dừng xe lại mà tiếp tục điều khiển ô tô kéo lê xe máy chạy gần 2km trên tuyến QL1A, đến khu vực ngã 3 giao giữa đường Lê Văn Thiêm và tuyến QL1A (thuộc địa bàn phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh) mới chịu dừng lại.

Khi dừng xe, Trần Đình Nhất vẫn cố thủ trong xe, có những lời lẽ xúc phạm và chống đối lực lượng công an đang làm nhiệm vụ.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã đo nồng độ cồn đối với Trần Đình Nhất là 1,25mg/lít khí thở.

Quá trình điều tra, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Đình Nhất về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Hiện, lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.