Điều tra

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế trong vụ lật xe khách ở Nghệ An

05/12/2014, 15:24

Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng đối với tài xế Nguyễn Văn Cảnh về tội vi phạm quy định giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

Vì tài xế ngủ gật trong lúc điều khiển đã khiến
Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do tài xế ngủ gật

Tài xế Cảnh là người đã điều khiển chiếc xe khách bị lật khiến 1 người tử vong và 19 người khác bị thương xảy ra vào ngày 29/11 ở Nghệ An. Thượng tá Trần Đình Thông, Phó trưởng công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, Quá trình điều tra, chúng tôi đã xác định, Nguyễn Văn Cảnh (30 tuổi, trú tại Hậu Lộc, Thanh Hóa)  điều khiển xe khách mang biển số Lạng Sơn, chở theo 33 người, chạy từ Lạng Sơn vào Nghệ An. Sáng 29/11, khi tới đường tránh TP. Vinh thuộc huyện Nghi Lộc, Cảnh đã ngủ gật khiến xe mất lái lao sang trái đường, đâm gãy cọc tiêu. Chiếc xe tiếp tục lao thêm 30m, nổ lốp trước bên trái trước khi lật ngửa dưới ruộng bùn. Hậu quả, làm một người trên xe tử vong và 19 người bị thương.

a
Tài xế Nguyễn Văn Cảnh tại cơ quan điều tra

Sau tai nạn, tài xế Cảnh đến công an đầu thú. Tiếp đó, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã lập hội đồng khám nghiệm hiện trường và chiếc xe. Kết luận cho thấy, xe không va chạm chướng ngại vật và phương tiện khác trước khi mất lái, xe không bị lỗi kỹ thuật.

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do tài xế ngủ gật, phù hợp với lời khai của nạn nhân. Hiện cơ quan điều tra đang khẩn chương hoàn tất hồ sơ, sớm đưa vụ việc ra xét xử.

V.T

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.