Điều tra

Khởi tố bị can vụ thảm án cả gia đình tại Hà Nội

15/12/2015, 09:27

Công an thành phố Hà Nội cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối đối tượng Nguyễn Văn Kỳ.

nguyen-van-ky-1
Đối tượng Nguyễn Văn Kỳ tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Tiền Phong

Ngày 14/12, Phòng cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết cơ quan này vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Nguyễn Văn Kỳ (45 tuổi, trú tại thôn 3, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Được biết, đối tượng Nguyễn Văn Kỳ được xác định là nghi phạm gây ra vụ thảm án cả gia đình ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội ngày 7/12, khiến 2 người chết, 2 người bị thương nặng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 1h ngày 7/12, gia đình ông Nguyễn Lương Chuân (57 tuổi, trú tại thôn 9, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) đang ngủ thì phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Kỳ đột nhập vào nhà để trộm cắp.

Phát hiện sự việc, ông Chuân, cùng con trai là Nguyễn Lương Chỉnh (SN 1988) và truy đuổi và bị đối tượng dùng dao đâm. Bà Nguyễn Thị Năm (SN 1962, vợ ông Chuân) cùng con trai là Nguyễn Lương Tuân (SN 1982) chạy ra cũng bị đối tượng đâm trọng thương. Sau đó, hung thủ trèo tường tẩu thoát.

Vụ thảm án đã khiến ông Chuân, anh Chỉnh tử vong do mất nhiều máu. Bà Năm cùng anh Tuân bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, đến 15h cùng ngày đối tượng Nguyễn Văn Kỳ bị bắt giữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.