An ninh hình sự

Khởi tố cặp song sinh giết người, phi tang xác bằng bao tải

19/06/2016, 09:50
image

Cặp song sinh đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người phụ nữ 49 tuổi buôn ve chai để lấy tiền tiêu xài.

sinh_doi

Anh em sinh đôi Mai Xuân Phúc và Mai Xuân Đức (Ảnh: Công an TP.HCM)

Tin tức trên tờ Công an TP.HCM cho hay, chiều 18/6, Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố, tạm giam anh em sinh đôi Mai Xuân Phúc và Mai Xuân Đức (18 tuổi, ngụ thị xã Quảng Trị) về hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 18h ngày 17/6, người dân ở thôn Nhan Biều 3, Triệu Thượng (huyện Triệu Phong) phát hiện bao tải bốc mùi hôi ở đoạn sông sát cầu Mỏ Vịt (phường An Đôn, thị xã Quảng Trị).

Vào cuộc xác minh, công an xác nhận nạn nhân là Trần Thị Gái (SN 1967, trú tại xã Hải Phú, Hải Lăng). Nạn nhân làm nghề gom ve chai và bị mất tích từ ngày 7/6.

Trong quá trình điều tra, công an phát hiện có cặp song sinh Mai Xuân Phúc và Mai Xuân Đức (cùng trú tại phường An Đôn) là nghi phạm lớn nhất. Ban đầu, cả hai đều tỏ ra ngoan cố, chối tội. Tuy nhiên, sau quá trình đấu tranh của cảnh sát, cả hai đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người phụ nữ 49 tuổi để lấy tiền tiêu xài.

DSC_0006

Hiện trường nơi người dân phát hiện ra bao tải chứa xác người phụ nữ bị cặp song sinh giết

Cụ thể, Đức và Phúc thừa nhận mê giải trí trên Internet nên thường trộm cắp dây điện đồng và đồ dùng gia đình bán cho bà Gái.

Ngày 7/6, cặp song sinh hẹn bà Gái đến chân cầu Mỏ Vịt (phường An Đôn, thị xã Quảng Trị) vờ bán đồ. Thấy người phụ nữ bán ve chai tới, Phúc lao đến ghì bà này xuống để Đức dùng kéo đâm vào cổ nạn nhân.

Ra tay xong, 2 anh em lấy trong túi nạn nhân 10 triệu đồng, điện thoại di động. Rồi cặp đôi cho xác bà Gái vào bao tải, phi tang xuống sông, theo Zing news.

Khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện chiếc kéo mà Đức dùng để đâm bà Gái vẫn còn nguyên trên cổ nạn nhân. 

>>> Xem thêm video giết vợ, phi tang thi thể trong bể nước ở Điện Biên

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.