An ninh hình sự

Khởi tố chủ đại lý cấp 2 trong đường dây đánh bạc do Phan Sào Nam cầm đầu

26/07/2022, 21:09

Ngày 26/7, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Tăng Duy Thành về tội Tổ chức đánh bạc.

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Tăng Duy Thành (32 tuổi, ở TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) về tội Tổ chức đánh bạc.

img

Chân dung chủ đại lý cấp 2 của RikVip vừa bị khởi tố tại Điện Biên

Cơ quan chức năng xác định Thành là đại lý cấp 2 trong hệ thống đánh bạc game bài đổi thưởng RikVip và Tip.club. Từ tháng 12/2015 đến tháng 8/2017, thông qua Thành, các con bạc đã giao dịch, mua bán Rik (tiền ảo trong game) gần 300 tỷ đồng. Cơ quan chức năng xác định Thành thu lời hơn 500 triệu đồng từ số tiền này.

Hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip do Nguyễn Văn Dương (47 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) và Phan Sào Nam (43 tuổi, ở quận 1, TP.HCM) cầm đầu. Sau 28 tháng vận hành, đường dây này đã thu về khoảng 10.000 tỷ đồng (chưa thống kê hết), trong đó nhóm điều hành game bài hưởng lợi 4.700 tỷ đồng.

img

Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Tăng Duy Thành về tội Tổ chức đánh bạc.

Năm 2017, đường dây này bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá. Trong bản án phúc thẩm năm 2019, các ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát - Bộ Công an) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng CụcCảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao) được xác định đã "chống lưng" cho đường dây đánh bạc Rikvip do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương điều hành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.