An ninh hình sự

Khởi tố đối tượng chém chết người chỉ vì tranh giành nhân viên quán hát

30/07/2019, 14:24

Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố vụ án giết người liên quan đến việc tranh giành nhân viên quán karaoke.

img
Hai nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm (Ảnh minh họa)

Liên quan đến vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên khiến một người tử vong và một người bị thương ở Hải Dương, ngày 30/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Trưởng (SN 1975, trú tại thôn Tiền Liệt, xã Tân Phong, huyện Ninh Giang) để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng.

Nạn nhân tử vong trong vụ án được xác định là anh Nguyễn Xuân S. (SN 1989, trú tại thôn 1, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang). Còn người bị thương là anh Hà Văn Nh. (SN 1999, trú tại thôn An Cư, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang).

Theo cơ quan điều tra, sau khi gây án, Trưởng đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Chiều ngày 28/7, đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú.

img
Đối tượng Nguyễn Văn Trưởng.

Trước đó, khoảng 22h30 đêm 27/7, tại phòng trọ của gia đình ông Nguyễn Văn Trinh (SN 1977, trú tại thôn Phú Đan, xã Ninh Thành, huyện Ninh Giang), xảy ra vụ xô xát giữa 2 nhóm thanh niên. Hậu quả, vụ hỗn chiến khiến anh Nguyễn Xuân S. tử vong do vết thương quá nặng và anh Hà Văn Nh. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Nhận được tin báo, Công an xã Ninh Thành có mặt và báo cáo lên Công an huyện Ninh Giang cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương về tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập thông tin; đồng thời truy bắt các đối tượng và điều tra nguyên nhân sự việc.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Trưởng chuyên dẫn dắt nhân viên nữ cho một số quán karaoke, tẩm quất, massage ở huyện Ninh Giang. Tháng 6/2019, Trưởng thuê nhà cấp 4 của ông Nguyễn Văn Trinh cho 6 nhân viên ăn nghỉ.

Trong số các nhân viên của Trưởng, chị Hồ Thị Thanh Th. (SN 1996, trú tại phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) có quan hệ yêu đương với anh Sơn.

Tối ngày 27/7, anh Sơn muốn đưa chị Th. đi chơi nhưng Trưởng không đồng ý. Sau đó, tại phòng trọ của chị Th., 2 nhóm của anh Sơn và Trưởng gồm gần chục đối tượng xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Lúc đó, anh Sơn dùng dao chém một nhát vào cổ tay anh Hà Văn Nh. (là nhân viên của Trưởng). Trưởng lấy 1 thanh đao dài khoảng 1,5m chém 1 nhát ngang ngực anh Sơn. Bị chém bất ngờ, anh Sơn bỏ chạy, sau đó nằm gục trước cửa phòng trọ và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.