Pháp đình

Khởi tố đối tượng tàng trữ ma túy ở “động lắc” Hải Phòng

27/03/2018, 15:23

Các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy ở quán karaoke Hồng Ngọc đã bị cơ quan chức năng khởi tố.

HP1931

Karaoke Hồng Ngọc là "động lắc", tụ điểm ăn chơi nổi tiếng đất Cảng

Ngày 27/3, Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy” xảy ra tại quán karaoke Hồng Ngọc ở số 8 đường vòng Hồ Sen, quận Lê Chân.

Theo đó, Công an quận Lê Chân (Hải Phòng), đã tạm giữ 2 đối tượng là Nguyễn Bình Định (SN 1995, trú tại phường Bắc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng) và Vũ Long Hưng (SN 1985, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng), để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép ma túy.

Trước đó, khi lực lượng công an kiểm tra phòng 505 của quán karaoke Hồng Ngọc, phát hiện Đình tàng trữ 5 viên thuốc lắc; phòng 602 phát hiện Hưng cũng tàng trữ một túi đựng 1,6 gam ketamine.

Cơ quan điều tra cũng đang xác minh, làm rõ hành vi chứa chấp việc sử dụng chất ma túy trái phép đối với những người điều hành “động lắc” Hồng Ngọc trong đó có quản lý Vũ Đức Anh (SN 1986, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng).

Cơ quan chức năng đã mời ông Bùi Thế Lân (SN 1958, trú tại Hai Bà Trưng, quận Lê Chân, TP Hải Phòng), chủ “động lắc” để hợp tác điều tra nhưng ông này không đến với lý do nằm viện chữa bệnh.

Được biết, tháng 1/2018, Sở Văn hóa thể thao Hải Phòng đã cấp đổi giấy phép kinh doanh karaoke Ruby (Hồng Ngọc) từ sở hữu của Công ty Ngọc Thủy do bà Nguyễn Thị Thu Thủy làm Giám đốc sang sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Tuyên Thành Lân, do ông Bùi Thế Lân làm Giám đốc. Trong khi đó, ông Lân là thương binh hạng 2/4, bị vết thương chạm xương sọ vùng đỉnh thái dương phải, chấn thương sọ não, di chứng động kinh toàn bộ...

Biên bản giám định thương tật

Biên bản giám định thương tật của ông Bùi Thế Lân - chủ "động lắc"

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 3h sáng ngày 19/3, Đội CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng, huy động khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ bất ngờ kiểm tra đột xuất quán karaoke Hồng Ngọc tại số 8 đường vòng Hồ Sen, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại tầng 5,6 của quán có 4 phòng hát với hàng chục đối tượng đang “bay lắc” trong tiếng nhạc sàn chát chúa. Khám xét nhanh tại hiện trường, lực lượng trinh sát đã thu giữ nhiều tang vật là chất ma tuý tổng hợp (thuốc lắc và ketamine). Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã di lý các đối tượng về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra.

Quán karaoke Hồng Ngọc chính là quán karaoke Ruby, là một trong những tụ điểm ăn chơi, thác loạn bậc nhất thành phố Cảng. Trước đó, rạng sáng 29/6/2016, lực lượng chức năng của Bộ Công an đã triệt phá động lắc này, phát hiện gần 300 dân chơi đang "bay lắc" tại các phòng hát, thu giữ nhiều thuốc lắc và ketamine.

Tháng 9/2017, 17 người bị bắt trong vụ Ruby bị TAND TP Hải Phòng xử tù về các tội danh chứa chấp, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Trong đó, Lê Đình Hiệp, quản lý “động lắc” Ruby bị phạt 9 năm tù về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý. Ba bị cáo phạm tội mua bán trái phép chất ma tuý bị phạt mức án 24-27 tháng. Các dân chơi phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý cùng bị phạt 5 năm tù.

Được biết, "động lắc" này mới hoạt động trở lại vài tháng nay, sau hơn 1 năm bị đóng cửa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.