Pháp đình

Khởi tố đối tượng tàng trữ vũ khí quân dụng

17/11/2017, 15:23

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Dương đã khởi tố, bắt giam Tiệp về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

HD3111

Đối tượng Nguyễn Quang Tiệp tại cơ quan công an

Ngày 17/11, Công an TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Quang Tiệp (SN 1979, trú tại số 52 Cầu Cốn, phường Trần Hưng Đạo, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo đó, khoảng 16h30 ngày 30/10, Công an TP.Hải Dương kiểm tra hành chính tại Ki ốt số 9 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Bình, TP.Hải Dương, đã phát hiện Tiệp đang cất giấu trái phép 1 khẩu súng côn xoay, bên trong ổ quay chứa 1 viên đạn.

Cơ quan công an đã thu giữ khẩu súng trên để phục vụ công tác xác minh. Sau khi có kết quả giám định khẩu súng côn xoay của đối tượng Tiệp cất giấu là vũ khí quân dụng. Công an TP.Hải Dương đã chính thức khởi tố, bắt giam Nguyễn Quang Tiệp về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

HD3112

Qua giám định khẩu súng côn xoay được xác định là vũ khí quân dụng

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 16h30 ngày 30/10, qua công tác kiểm tra hành chính tại Ki ốt số 9 ở đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Bình, TP. Hải Dương, cơ quan công an phát hiện đối tượng Nguyễn Quang Tiệp (SN 1979, trú tại số 52 Cầu Cốn, phường Trần Hưng Đạo, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) có hành vi tàng trữ trái phép 1 khẩu súng tự chế dạng súng côn xoay, bên trong ổ quay có chứa 1 viên đạn.

Sau đó, cơ quan công an đã thu giữ khẩu súng trên và mang đi giám định xem khẩu súng tự chế có thuộc vũ khí quân dụng hay không để có căn cứ xử lý đối với đối tượng Tiệp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.