Điều tra

Khởi tố gã đàn ông dụ bé gái lớp 8 bỏ nhà, làm "chuyện người lớn"

05/05/2020, 09:51

Sau khi rủ bé T. bỏ nhà đi vào Đắk Nông, Khoát đã nhiều lần quan hệ tình dục với bé gái.

img
Nguyễn Ngọc Khoát khi bị bắt

Ngày 5/5, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Khoát (SN 1989, trú xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, Phú Thọ) để điều tra về tội “Giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi”.

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian làm thuê ở huyện Đô Lương, Khoát có quen biết em T. (14 tuổi, học sinh lớp 8). Sau một thời gian trò chuyện giữa 2 người nảy sinh tình cảm. Giữa tháng 3, Khoát bán chiếc điện thoại di động lấy tiền rồi rủ T. bỏ nhà đi theo anh ta vào Đắk Nông sinh sống và tìm việc làm mới.

Sau khi em T. mất tích gia đình đã trình báo lên cơ quan chức năng, qua hình ảnh camera trong một cửa hàng điện thoại, lực lượng công an đã xác định T. bỏ đi cùng Khoát.

Sau một thời gian dài tìm kiếm, ngày 15/4, lực lượng chức năng phát hiện T. đang sống với Khoát ở khu vực sát biên giới Campuchia nên đưa cả 2 về Nghệ An để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Khoát khai trong khoảng thời gian bỏ đi đã nhiều lần làm "chuyện người lớn" với cháu bé.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.