An ninh hình sự

Khởi tố hai đối tượng chuyên trộm cắp cổ vật

14/11/2014, 11:46

Công an huyện Kiến Thụy vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Văn Chung về tội "Trộm cắp tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Theo điều tra, Thành và Chung cùng hai đối tượng khác là Nguyễn Văn Toàn (SN 1985) và Nguyễn Văn Hoài (SN 1992) đều cùng trú tại thôn Đại Trà, xã Đông Phương nhận thấy trên địa bàn huyện Kiến Thụy có nhiều gia đình cất giữ cổ vật trong nhà. Năm 2013, bốn đối tượng này bàn nhau lập một nhóm chuyên đi trộm cổ vật đem bán lấy tiền tiêu xài. Trong lần đột nhập vào nhà ông Nguyễn Văn Tuệ (SN 1943, trú tại thôn Văn Cao, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy) để lấy trộm hai chiếc liễn cổ, Thành và Chung bị Tổ công tác của Công an huyện Kiến Thụy bắt gọn. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 9 vụ trộm cắp cổ vật trước đó. Hiện Công an huyện Kiến Thụy đang truy bắt đối tượng Toàn và Hoài.

Trang Quỳnh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.