Pháp luật

Khởi tố hình sự vụ tàu SE19 lật làm 2 người tử vong

25/05/2018, 14:10
image

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra TNGT tàu SE19 bị lật trong đêm.

20180524_043138

Tàu SE19 bị lật nghiêng trong đêm 24/5 sau khi tông xe tải

Theo đó, trao đổi với Báo Giao thông, Đại tá Khương Duy Oanh - Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, căn cứ vào các thông tin, tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 25/5/2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh quyết định khởi tố vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại điều 360 - Bộ luật Hình sự năm 2015; Khởi tố 2 bị can là nhân viên gác chắn đường ngang của Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa gồm: Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1983 và Phạm Văn Vui, sinh năm 1978, cùng trú tại thôn Khoa Trường, xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa về hành vi thiếu trách nhiệm để xảy ra vụ tại nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với 2 bị can trên.

20180524_072639

Đại tá Khương Duy Oanh đang chỉ đạo lực lượng điều tra tại hiện trường xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng

Như Báo Giao thông đưa tin, vào lúc 0h30 sáng 24/5, tàu SE19 đang chở 407 khách từ Hà Nội vào Đà Nẵng (trong đó có 50 người nước ngoài) bất ngờ tông vào ô tô tải BKS: 37C-151.38 (do tài xế Hồ Sỹ Nam sinh năm 1985, TX Hoàng Mai, Nghệ An điều khiển), tại đường ngang Trường Lâm. Vụ tai nạn làm 6 toa xe và 1 đầu máy bị lật nghiêng, văng khỏi đường ray. Gần 100m đường ray bị phá hỏng hoàn toàn. Vụ tai nạn làm anh Nguyễn Thế Hùng (1976, ngụ tại xã Hưng Hà, Thái Bình, lái tàu) và Nguyễn Xuân Đệ (SN 1985, ngụ tại xã Ân Thi, Hưng Yên, phụ tàu) tử vong; 9 người khác bị thương, trong đó có tài xế xe tải bị thương nặng.

20180524_051406

Vụ TNGT đã làm 2 người tử vong và 9 người khác bị thương

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường kịp thời chỉ đạo cứu ngưới, khắc phục sự cố đường sắt để sớm thông tuyến. Dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT, thứ trưởng Lê Đình Thọ cùng đoàn công tác để thăm hỏi động viên các nạn nhân, gia đình của lái tàu và phụ tàu SE19. Đồng thời chỉ đạo ngành đường sắt cố gắng khắc phục để sớm thông tuyến.

Đến 13h45", tuyến đường sắt Bắc - Nam đã chính thức thông tuyến. Tuy nhiên, do vị trí xảy ra TNGT bị hư hỏng nặng nên các đoàn tàu khi đi qua khu vực chỉ đi với tốc độ từ 5km/h. Trong ngày 25/5, vận tốc đạt được 30km/h. Ngoài ra cũng đã đưa thêm 2 toa tàu SE19 về ga Trường Lâm an toàn.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Toàn cảnh vụ TNGT tàu SE19 bị lật làm 2 người tử vong và 9 người bị thương:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.