Pháp luật

Khởi tố kẻ cầm búa chém chết vợ chưa cưới

07/10/2014, 18:25

Ngày 7/10, Công an TP Cần Thơ cho biết, đã khởi tố vụ cán, khởi tố bị can Nguyễn Văn Rạng (49 tuổi, trú ở xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) về hành vi "giết người" vào đêm 11/9.

Hung thủ tại cơ quan công an
Hung thủ tại cơ quan công an

Ngày 7/10, nguồn tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết, đã khởi tố vụ cán, khởi tố bị can Nguyễn Văn Rạng (49 tuổi, trú ở xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) về hành vi "giết người" vào đêm 11/9, như Vietnamnet đưa tin.

Quá trình điều tra, đối tượng Rạng từng có 3 tiền án về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trộm cắp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ”.

Vào năm 2009, sau 20 năm tù, Rạng không trở về quê sinh sống mà đi làm thuê cho người chị ở quận Ô Môn. Thời gian này, Rạng quen chị Nguyễn Thị Ngọc Huệ (40 tuổi, trú tại phường Thới Long, Q.Ô Môn) chuyên hát mua vui ở quán nhậu.

Nhằm chiêu mộ cô ca sỹ, Rạng tự xưng mình là đại gia lắm tiền và rất chịu chi. Để có tiền, Rạng lấy cắp 9 tấn vừng của chị gái bán được 400 triệu đồng, tiêu xài và chu cấp cho người tình.

Tại cơ quan điều tra, Rạng khai nhận, khi dẫn chị Huệ về nhà, thấy gia cảnh nghèo nàn nên Huệ đòi chia tay. Rạng nhiều lần năn nỉ chị Huệ ở lại nhưng vẫn không thành. Nghĩ chị Huệ có nhân tình mới nên Rạng lên kế hoạch giết chết chị này.

Đêm 11/9, Rạng chuẩn bị kế hoạch rồi gọi chị Huệ đến căn chòi trong vườn của gia đình để đưa tiền, nhằm trả tiền mua xe mô tô trả góp trước đó.

Rạng đã dùng búa chẻ củi chém 2 nhát vào đầu, khiến chị Huệ tử vong tại chỗ. Gây án xong, Rạng kéo thi thể nạn nhân giấu vào bụi sậy cách đó khoảng 30m. Sau đó, Rạng gom đồ đạc của nạn nhân ra khu nhà mồ cất giấu, rồi lấy xe tay ga của nạn nhân mang đi cầm cố, sau đó bỏ trốn…

Căn chòi lá nơi Rạng giết chết người vợ đã đính hôn.
Căn chòi lá nơi Rạng giết chết người vợ đã đính hôn

Trước đó, lúc 9 giờ ngày 1/10, người dân ấp Trường Trung B, xã Tân Thới, phát hiện một thi thể đang bị phân hủy mạnh trong bụi sậy. Vụ việc được báo lên Công an huyện Phong Điền và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.Cần Thơ.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an TP Cần tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Do tử thi đã phân hủy nên không thể nhận dạng ngay được. Tuy nhiên, có một số đồ vật còn sót lại trên tử thi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã xác định được danh tính nạn nhân. Đó là chị Nguyễn Thị Ngọc Huệ, tự là Trúc (40 tuổi, ngụ phường Thới Long, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ)…

Sau khi làm rõ danh tính nạn nhân, cơ quan CSĐT xác minh được, vào ngày 16/7/2014, chị Huệ có làm lễ đính hôn với Nguyễn Văn Rạng. Sau lễ đính hôn khoảng 2 tuần, Rạng nói đưa chị Huệ về Phong Điền ra mắt cha mẹ và từ đó đến giờ chưa thấy quay lại Ô Môn. Khi đến nhà thì gia đình cho biết, gần tháng nay Rạng bỏ đi đâu không rõ.

Hàng chục trinh sát được tung xuống các địa bàn truy tìm tung tích Rạng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 20 giờ ngày 2/10, các trinh sát đã bắt được Rạng, khi y đang lẩn trốn tại phường Thới An, quận Ô Môn.

P.Vy (tổng hợp)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.