An ninh hình sự

Khởi tố kẻ giả mạo đại tá Phó cục trưởng từng "ghé thăm" Công an huyện

31/12/2019, 05:57

Bên cạnh việc giả mạo chức vụ, cấp bậc vị trí trong ngành công an, Hà còn lừa đảo chiếm đoạt sản của nhiều người.

img
Đối tượng Diệp Ngọc Hà

Tối 30/12, nguồn tin Báo Giao thông, cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Diệp Ngọc Hà (SN 1973, ngụ Quận 7, TP.HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 19h50 ngày 19/12, Hà mặc quân phục ngành công an, quân hàm Đại tá, bảng tên ghi Phó cục trưởng đến Công an huyện Châu Thành A.

Tại đây, Hà giới thiệu là Phó cục trưởng Cục Cơ yếu, Bộ Công an. Sau khi tiếp xúc, phát hiện nhiều nghi vấn, Công an huyện Châu Thành đã báo sự việc về cho Công an tỉnh Hậu Giang.

Qua công tác đấu tranh, Hà thừa nhận không phải công an và tự nguyện giao nộp một thẻ Đảng, một giấy chứng minh CAND, 1 bằng lái xe ghi tên Diệp Ngọc Hà.

Trong thời gian tạm giữ, Hà thừa nhận đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành vùng ĐBSCL.

img
Thẻ Đảng viên Hà giao nộp Cơ quan Cảnh sát điều tra

Cụ thể, năm 2017, thông qua mối quan hệ, Hà quen biết ông P.T.H (SN 1963, ngụ tỉnh Kiên Giang). Hà nói với ông H. rằng đang công tác tại Bộ Công an phía Nam và đang là chủ đầu tư dự án Khu biệt thự Phú Xuân, huyện Nhà Bè (TP.HCM).

Để ông H. tin tưởng, Hà dẫn ông H. đi xem mặt bằng và đưa cho xem bản phô tô dự án Khu biệt thự Phú Xuân tỉ lệ 1/500 cùng nhiều giấy tờ khác.

Tin lời Hà, ông H. đồng ý mua 3 nền nhà trong dự án nói trên và nhiều lần chuyển tiền cho Hà qua một tài khoản khác với tổng số tiền hơn 1,9 tỷ. Sau đó, ông H. không liên lạc được với Hà.

Một vụ khác, giữa năm 2019, anh Đ.Q.N đang công tác tại TP Cần Thơ có nguyện vọng chuyển về Hậu Giang. Thông qua quen biết nên nhờ Hà “chạy” chuyển công tác. Hà đưa ra giá 120 triệu để lo việc cho anh N. Anh N. đưa trước cho Hà 60 triệu. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thấy “động tĩnh”, nghi ngờ mình bị lừa, anh N. đến công an trình báo.

Liên quan đến hành vi giả mạo Phó cục trưởng Cục Cơ yếu, hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.