Điều tra

Khởi tố kẻ giết người vì tình ở Sơn La

26/09/2020, 09:32

Do mâu thuẫn vì cùng thích một người con gái, Nổ đã dùng gậy vụt liên tiếp khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

img
Đối tượng Phàng A Nổ cùng tang vật thời điểm bị bắt ngày 13/9

Sáng 26/9, tin từ Công an tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Phàng A Nổ (tên gọi khác là Nủ, SN 1989, trú tại bản Suối Vạch, xã Kim Bon, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) về tội “Giết người, cướp của” theo Điều 123 và 168 Bộ Luật hình sự.

Như Báo Giao thông đã thông tin, khoảng 10h ngày 10/9, người dân tiểu khu 8, xã Chiềng Sơn khi đi ngang qua bìa rừng đã tá hỏa phát hiện thi thể một người đàn ông khoảng 25 đến 30 tuổi nằm ở nương dong. Thời điểm phát hiện, trên người nạn nhân chỉ mặc một chiếc quần màu đen, nằm úp mặt xuống đất, trên đầu có nhiều vết thương.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Đến ngày 13/9, các phòng chức năng Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Phù Yên, Bắc Yên đã xác định và bắt giữ đối tượng Phàng A Nổ khi y đang lẩn trốn tại khu vực bờ sông Đà.

Tại cơ quan Công an, Phàng A Nổ khai nhận, chiều 9/9 cùng anh Đặng Thái S (sinh năm 1989, trú tại bản Suối Bương, xã Kim Bon, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) lên lán nương thuộc tiểu khu 8, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La để nấu cơm tối và nghỉ ngơi.

Đến rạng sáng 10/9, S. và Nổ nảy sinh mâu thuẫn do cùng thích một người con gái có tên là Giàng Thị S (sinh năm 2004, trú tại bản Ón, xã Tam Trung, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa). Do bức xúc, Nổ dùng gậy vụt liên tiếp vào đầu làm Đặng Thái S. gây tử vong tại chỗ, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vụ án đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.