Điều tra

Khởi tố lái xe gây tai nạn làm chết 5 người tại Gia Lai

04/12/2015, 16:41

Công an huyện Chư Păh vừa khởi tố và tạm giam 4 tháng lái xe gây tai nạn làm chết 5 người ngày 17/11.

_MG_2149
Chiếc xe tải do Cao Đại Trọng điều khiển làm tử vong 5 người trong một làng. Ảnh: Tạ Vĩnh Yên

Chiều ngày 4/12, Công an huyện Chư Păh (Gia Lai) cho biết đã tiến hành tạm giữ hình sự, đồng thời khởi tố đối với lái xe Cao Đại Trọng (SN 1986, trú TDP 6, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai)- tài xế gây TNGT làm tử vong 5 người và 9 người khác bị thương trên đường Hồ Chí Minh hôm 27/11.

Công an huyện cho biết, Trọng bị khởi tố với các hành vi quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng...

Như Báo Giao thông đưa tin, vào khoản 21h 30 tối ngày 27/11, Cao Đại Trọng điều khiển xe ô tô tải chở gỗ cao su BKS: 81M- 5781 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn tại Km 1568+700 (đoạn địa phận thôn Đại An xã Ia Khươl, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) theo hướng Gia Lai - Kon Tum thì tông vào chiếc xe công nông chở 14 người. 

Vụ TNGT thảm khốc này đã cướp đi mạng sống của 5 người đồng bào Jarai và làm 9 người khác bị thương. Các nạn nhân bị TNGT trên đều là những người cùng họ hàng, trong đó còn có trường hợp cả hai người trong một gia đình tử vong. Đặc biệt, trường hợp côi cút của 3 cháu bé là Rơ Châm Luít (SN 2002), Rơ Châm Nhac (SN 2009) và Rơ Châm Nhung (SN 2011). Cách đây 3 tháng, mẹ của các cháu bé này đã mất vì bị bệnh. Vụ TNGT này tiếp tục cướp đi mạng sống của hai người trong một gia đình là Rơ Châm Phuih (SN 1984) và chị gái các cháu trên là Rơ Châm Lũyh (SN 2003).

Để kịp thời động viên những gia đình có người bị tử vong trong vụ TNGT, trước đó Báo Giao thông đã trao số tiền hỗ trợ là 15 triệu đồng cho 4 gia đình nạn nhân. Số tiền hỗ trợ trên được trích từ "Quỹ Chung tay vì ATGT" của Báo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.