Điều tra

Khởi tố nghi can 15 tuổi sát hại tài xế GrabBike ở Sài Gòn

02/11/2018, 17:57

Thấy vắng vẻ, Thuận đã móc dao thủ sẵn đâm liên tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân cho đến khi tử vong.

45226684_1919774111445834_8266211224589434880_n

Bị can Lê Minh Thuận

Chiều 2/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Minh Thuận (15 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) để điều tra tội "giết người" và "cướp tài sản". Nạn nhân là Lê Nhật Hào (20 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận), sinh viên năm 3, trường ĐH Giao thông vận tải (quận 9, TP.HCM).

Tại cơ quan điều tra, Thuận khai nhận vào sáng 19/10, tại bến xe Miền Tây, thấy anh Hào điều khiển xe máy hiệu Winner đang đón khách, Thuận yêu cầu chở về khu vực xã Hưng Long (huyện Bình Chánh).

Khi đi đến xã Phong Phú, thấy vắng vẻ Thuận đã móc dao thủ sẵn trong người, đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng cổ nạn nhân dẫn tới tử vong.

Gây án xong, Thuận lấy điện thoại, ví tiền, cùng xe máy của nạn nhân chạy về công ty lấy đồ và chạy xe về miền Tây lẩn trốn. Đến ngày 24/10, khi Thuận chạy xe của nạn nhân lưu thông trên quốc lộ 1 (đoạn thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh) thì trinh sát mật phục tiến hành khống chế, bắt giữ.

Được biết, từ lâu Thuận sống chung với bà ngoại do cha mẹ đã ly hôn và mới xin vào làm công cho một cơ sở sản xuất, gia công vàng bạc ở xã Hưng Long.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.