An ninh hình sự

Khởi tố người cô bạo hành cháu ruột gây thương tích 13%

21/08/2019, 17:22

Cơ quan CSĐT quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can cho tại ngọai đối với người cô bạo hành cháu ruột với tỷ lệ thương tích 13%.

img
Cơ quan CSĐT quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can cho tại ngọai đối với người cô bạo hành cháu ruột với tỷ lệ thương tích 13% .

Trưa 21/8, Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can cho tại ngọai đối với bà Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1985, ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè, Tiền Giang) để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”. Nạn nhân Nguyễn Thành Hiếu (SN 2006, ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè), đang học lớp 8 của một trường THCS trên địa bàn, cháu ruột của bà Thoa. Theo cơ quan điều tra Công an huyện Cái Bè, kết quả giám định thương tích của Hiếu là 13%.

Như Báo Giao thông đưa tin, ngày 15/7, bà Nguyễn Thị Linh (SN 1981, ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè, Tiền Giang), mẹ của Hiếu đã gửi đơn đến cơ quan công an huyện Cái Bè tố cáo hành vi của bà Thoa bạo hành đối với Hiếu.

Theo đơn tố cáo, khoảng 15h chiều 13/7, em Hiếu đang ở tại nhà cùng bà nội ở ấp An Thiện, xã An Cư. Lúc này, bà Thoa từ ngoài đi vào và nói: “Má nhìn thằng đó (ý nói Hiếu) nó liếc con kìa”. Sau đó, giữa bà Thoa và Hiếu có lời qua tiếng lại, bất ngờ bà Thoa chụp lấy khúc cây gỗ (dài khoảng 60 cm) đánh liên tiếp vào ngực và lưng của Hiếu gây thương tích nặng phải đi bệnh viện điều trị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.