An ninh hình sự

Khởi tố người xâm phạm bãi đá 7 màu ở Bình Thuận

10/05/2019, 20:55

Người san lấp xâm phạm bãi rêu và bãi đá 7 màu quý hiếm ở huyện Tuy Phong (Bình Thuận) đã bị khởi tố.

img
Bãi đá 7 màu trước khi bị xâm phạm. Ảnh:Interner

Liên quan đến vụ bãi đá 7 màu bị san lấp trái phép, chiều 10/5, lãnh đạo Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Cao Văn Cư (xã Bình Thạnh) để điều tra về việc vi phạm các quy định trong sử dụng đất đai…

Điều tra ban đầu cho thấy, ông Cao Văn Cư đã thuê cơ giới san ủi trái phép khoảng 5.000 m2 đất nông nghiệp và lấn chiếm hơn 4.000 m2 đất của Nhà nước tại khu vực này. Ngày 9/1, UBND xã Bình Thạnh đã phát hiện ông Cao Văn Cư tự ý san lấp đất nông nghiệp trái phép. Sau khi phát hiện xã đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, ông Cư không chấp hành mà vẫn tiếp tục lén lút thực hiện hành vi san ủi trái phép...

Đến cuối tháng 1/2019, UBND huyện Tuy Phong có văn bản chỉ đạo xử lý nghiêm đối với trường hợp vi phạm của ông Cao Văn Cư (xã Bình Thạnh). Vụ việc sau đó đã được chuyển cơ quan điều tra Công an huyện điều tra xử lý đúng quy định pháp luật. Huyện ủy, UBND huyện Tuy Phong đã kỷ luật một số cán bộ ở xã Bình Thạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.