Pháp luật

Khởi tố nguyên GĐ Cảng vụ Đà Nẵng vụ lật tàu trên sông Hàn

19/08/2016, 10:46
image

Công an Đà Nẵng khởi tố bị can đối với ông Lê Sáu, nguyên Giám đốc Cảng vụ Đà Nẵng.

khoi-to-hinh-su-vu-lat-tau-tren-song-han.jpg
Tàu Thảo Vân 2 lật trên sông Hàn tối 4/6 khiến 3 người chết. Ảnh: Tấn Việt.

Ngoài ra, trong thời gian điều tra và đưa ra xét xử, ông Lê Sáu sẽ bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ông Sáu bị khởi tố do liên quan đến vụ lật tàu Thảo Vân 2 trên sông Hàn làm 3 người chết tối 4/6, thời điểm ông Sáu đang là GĐ Cảng vụ Đà Nẵng.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, tối 4/6, tàu Thảo Vân 2 chở 56 hành khách thưởng ngoạn sông Hàn. Khi vừa ra đến giữa sông, tàu này bất ngờ lật nghiêng khiến toàn bộ hành khách rơi xuống biển.

Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện tàu Thảo Vân 2 không có giấy phép vận tải khách và không đảm bảo các điều kiện an toàn khi chở khách du lịch. Tuy vậy, Cảng vụ Đà Nẵng thời điểm đó vẫn để tàu Thảo Vân 2 ngang nhiên hoạt động.

Sau khi vụ việc xảy ra, UBND TP Đà Nẵng ra quyết định cách chức GĐ Cảng vụ Đà Nẵng đối với ông Lê Sáu. Ngoài ra, Công an Đà Nẵng cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Công Trí (trú phường An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng) là thuyền trưởng tàu Thảo Vân 2 cùng nhân viên bán vé Nguyễn Ngọc Quân (trú 126 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng), người trực tiếp dẫn khách lên tàu.

>>>>>> Xem thêm clip Tiếp tục "bới lòng sông Hàn" tìm kiếm 3 người mất tích:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.