Pháp luật

Khởi tố nguyên thẩm phán xử oan cho ông Nguyễn Thanh Chấn

01/10/2014, 10:35

Các cơ quan tố tụng xác định, ông Chiêm với tư cách là thẩm phán, chủ tọa phiên tòa đã thiếu trách nhiệm, không kiểm tra tài liệu đánh giá chứng cứ theo quy định của bộ luật Tố tụng hình sự.

Ông Chấn trong ngày được trả tự do
Ông Chấn trong ngày được trả tự do

Tối 30/9, Trả lời báo VOV, Cục trưởng Cục Điều tra – Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ông Vũ Đăng Khoa xác nhận việc cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Tuấn Chiêm (SN 1949, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) để điều tra hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ông Chiêm là cựu thẩm phán Toà Phúc thẩm TAND Tối cao, chủ tọa phiên toà phúc thẩm xem xét đơn kêu oan của ông Nguyễn Thanh Chấn vào ngày 27/72004.

Theo Thanh niên, ông Phạm Tuấn Chiêm (65 tuổi, ngụ xã Đình Xuyên, H.Gia Lâm, TP.Hà Nội) được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú. Hành vi có dấu hiệu phạm tội của ông Chiêm xảy ra cách đây hơn 10 năm, khi đó, ông này là thẩm phán, chủ tọa phiên tòa phúc thẩm TAND tối cao mở tại Bắc Giang vào các ngày 26, 27/7/2004 xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Chấn (ngụ xã Việt Trung, H.Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) về tội giết người.

Bước đầu, các cơ quan tố tụng xác định, ông Chiêm với tư cách là thẩm phán, chủ tọa phiên tòa đã thiếu trách nhiệm, không kiểm tra tài liệu đánh giá chứng cứ theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, sử dụng các chứng cứ được thu thập trái quy định khi kết tội ông Nguyễn Thanh Chấn giết hại chị Nguyễn Thị Hoan trú cùng thôn. Hậu quả các việc làm trên đã dẫn đến tuyên bản án oan sai và dẫn đến hậu quả làm ông Nguyễn Thanh Chấn phải ngồi tù oan hơn 10 năm.

Trước đó, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Nhật Luật (cựu Thượng tá - nguyên Phó trưởng Công an huyện Việt Yên, Bắc Giang) và ông Đặng Thế Vinh (cựu Trưởng phòng 10, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang) về hành vi “làm sai lệch hồ sơ vụ án”.

Đại diện Viện kiểm sát tối cao động viên ông Nguyễn Thanh Chấn ngày được giải oan
Đại diện Viện kiểm sát tối cao động viên ông Nguyễn Thanh Chấn ngày được giải oan

Sau bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bắc Giang với mức án chung thân về tội Giết người, ông Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961, trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đã làm đơn kêu oan. Phiên tòa phúc thẩm tiếp tục giữ y án sơ thẩm.

Bản án phúc thẩm nhận định, trong quá trình điều tra đã nhận dạng được hung khí gây án cùng các tang vật chứng, dấu vết để lại hiện trường phù hợp với hành vi phạm tội nên bác kháng cáo của ông Chấn.

Chính từ đó, ông Chấn đã phải chấp hành án phạt tù oan 10 năm. Đến khi cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vào cuộc, hung thủ thực sự Lý Nguyễn Chung (SN 1988, tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn), kẻ giết chị Nguyễn Thị Hoan (trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đã ra đầu thú và ông Chấn được minh oan.

Hiện nay, ông Chấn đang làm việc với Tòa Phúc thẩm – TAND Tối cao về vấn đề bồi thường án oan sai. Còn hung thủ đích thực cũng đã được đưa ra xét xử tại TAND tỉnh Bắc Giang vào ngày 29/9 vừa qua nhưng phiên tòa tạm hoãn do đại diện gia đình bị hại có đơn xin vắng mặt. Dự kiến Lý Nguyễn Chung sẽ được đưa ra xét xử trong tháng 10 tới.

P.V (Tổng hợp)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.