Điều tra

Khởi tố nhóm đối tượng bắt cóc con tống tiền mẹ

09/02/2017, 13:58
image

Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) khởi tố 3 đối tượng trên địa bàn về tội “bắt cóc, tống tiền”.

bắt cóc tống tiền
Đối tượng Hứa Đại Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh công an cung cấp

Ba đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Đức Minh Trí (SN 2000), Lê Văn Bình (SN 1999) và Hứa Đại Hoàng (SN 1998, trú huyện Đại Lộc). Cả 3 bị khởi tố để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “bắt cóc, tống tiền” xảy tại thôn Thanh Vân (xã Đại Cường, huyện Đại Lộc).

Nguồn tin từ Công an huyện Đại Lộc cho hay, 2 đối tượng Trí và Bình được gia đình bảo lãnh, cho tại ngoại nhưng cấm rời khỏi nơi cư trú trong thời gian điều tra. Riêng đối tượng Hoàng bị tạm giam. Được biết, Hoàng từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó khoảng 18h ngày 18/1/2017, bà Lê Thị Thu Trinh (40 tuổi) lên trình báo với cơ quan công an về việc con bà là Lê Đức Thắng (17 tuổi) bị 1 nhóm đối tượng bắt cóc, yêu cầu đưa tiền chuộc.

Qua nắm thông tin, cơ quan công an hướng dẫn bà Trinh giữ liên lạc với nhóm bắt cóc, phối hợp trinh sát để bắt quả tang hành vi này. Tại cơ quan điều tra, cả nhóm khai nhận Thắng có nợ tiền mình nên nảy sinh việc bắt cóc đòi tiền chuộc.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Xem thêm clip Táo tợn bắt cóc trẻ em trên xe đạp điện giữa ban ngày:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.