An ninh hình sự

Khởi tố nhóm đối tượng bắt giữ người trái pháp luật ở Long An

10/07/2019, 14:14

Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh nhóm đối tượng bắt giữ người trái pháp luật.

img
Khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối tượng Huang Shigang, quốc tịch Trung Quốc.

Chiều 10/7, Phòng CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang xác nhận, đã ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trútạm hoãn xuất cảnh nhóm đối tượng “Bắt giữ người trái pháp luật”. Cụ thể, đối tượng Huang Shigang (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú 175, Hùng Vương, phường 3, TP.Tân An, Long An), Lê Đoàn Thủy Tiên (SN 1993), Nguyễn Thị Thẩm Trinh (SN 1991), Trương Ngọc Thiện (SN 1990)Võ Thành Tài (SN 1992, cùng ngụ tỉnh Long An).

Theo hồ sơ điều tra, ngày 29/6, chị Nguyễn Thị Kim Chung (SN 1993, ngụ huyện Tân Phước, Tiền Giang) nhận được điện thoại của một nhóm người lạ, yêu cầu đưa 400 triệu đồng mới thả chồng về. Theo chị Chung, trước đó anh Trần Thanh Dũng (SN 1978, chồng chị Chung) nói đi gặp người đàn ông Trung Quốc, thương lái mua thanh long tại huyện Châu Thành, Long An.

Tuy nhiên, suốt ngày 29/6 anh Dũng không về nhà và điện thoại cũng không liên lạc được. Lo sợ cho tính mạng của chồng, chị Chung đã trình báo sự việc với Công An tỉnh Tiền Giang vào cuộc. Qua đó đã bắt quả tang đối tượng Tài đang nhận 50 triệu đồng từ chị Chung tại quán cà phê thuộc địa bàn phường 3, TP.Tân An. Đồng thời kiểm tra phát hiện Huang Shigang cùng những người liên quan đang tạm giữ anh Dũng trái pháp luật.

Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu nhóm đối tượng thừa nhận đã bắt giữ anh Dũng để đòi nợ. Cơ quan điều tra tạm giữ 1 ô mang BSK 51F-665.80, 2 xe máy, 117 triệu đồng, 2.000 nhân dân tệ, cùng các tang vật có liên quan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.