Điều tra

Khởi tố nhóm đối tượng thuê ô tô mang sang Campuchia bán

11/11/2020, 16:29

Nhóm đối tượng thuê hàng loạt ô tô với giá cao, đem sang Campuchia bán, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

img
Các đối tượng bị bắt giữ.

Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Diệp Kiến Lâm (35 tuổi, ngụ TP.HCM) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác nắm địa bàn, C02 phát hiện một băng nhóm có thủ đoạn thuê xe ô tô tự lái, sau đó đưa sang Campuchia tiêu thụ nên xây dựng kế hoạch đấu tranh. Cầm đầu đường dây này là Diệp Kiến Lâm.

Tháng 7/2020, thiếu tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, An Giang, Đắk Lắk đồng loạt khám xét khẩn cấp, bắt giữ Diệp Kiến Lâm và 7 đối tượng khác gồm: Trần Ngọc Chung (48 tuổi); Trần Thái Trọng Nghĩa Nhân (27 tuổi); Nguyễn Thảo Phương Trang (29 tuổi); Lê Đức Thắng (36 tuổi, cùng ngụ TP.HCM); Phạm Văn Luận (36 tuổi, An Giang); Võ Ngọc Cảnh (39 tuổi, Đồng Nai) và Nguyễn Công Đoàn (22 tuổi, Đắk Lắk) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Điều tra xác định, Diệp Kiến Lâm là đối tượng thường xuyên sang casino ở Campuchia đánh bạc. Sau khi qua về Việt Nam, Lâm thường thuê xe tự lái rồi mang sang Campuchia bán hoặc cầm cố rồi liên hệ cho chủ xe mang tiền sang chuộc.

Từ tháng 3/2019 đến nay, Lâm thỏa thuận với các đối tượng trên tìm kiếm xe để thuê, sau đó chụp ảnh cho đối tượng bên Campuchia để chốt giá. Dòng xe nhóm tội phạm này ngắm tới là những chiếc xe có giá trị từ 800 triệu đồng trở lên.

Cục Cảnh sát hình sự xác định đường dây này đã thực hiện trót lọt 14 phi vụ, gây thiệt hại cho các nạn nhân trên 12 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.