Pháp luật

Khởi tố nhóm trai làng trấn tiền xe quá tải né trạm cân

03/10/2014, 13:47

Lợi dụng việc xe quá tải đi vòng qua đường thôn để né Trạm cân trên QL9, nhóm thanh niên đã chặn xe, ép tài xế phải nộp từ 100 - 300 ngàn đồng/xe.

Nhóm thanh niên chuyên trấn tiền xe quá tải bị Công an huyện Cam Lộ tạm giữ
Nhóm thanh niên chuyên trấn tiền xe quá tải bị Công an huyện Cam Lộ tạm giữ

Ngày 2/10, Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng chuyên trấn lột các lái xe “né” trạm cân.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, khoảng giữa tháng 9/2014, lực lượng liên ngành tỉnh Quảng Trị triển khai đặt trạm cân để xử lý xe quá tải trên QL9 qua địa bàn xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, nhiều lái xe chở hàng quá tải đã chạy vào các đường thôn thuộc xã Cam Thành để đi vòng qua trạm cân.

Lợi dụng việc này, nhóm thanh niên địa phương đã rủ nhau chặn đường các xe quá tải, đe dọa, khống chế hòng cưỡng đoạt tài sản của các lái xe với số tiền từ 100 đến 300 nghìn đồng. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Cam Lộ đã tiến hành điều tra xác minh và bắt giữ nhóm đối tượng gồm: Lê Trung Kiên (25 tuổi), Nguyễn Công Quốc (24 tuổi), Trần Hữu Hiếu (26 tuổi), Đào Tâm Tố (24 tuổi), Phạm Ngọc Định (26 tuổi) và Trần Thanh Tuyền (24 tuổi), cùng trú xã Cam Thành, huyện Cam Lộ.

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng trên khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, từ ngày 11 đến 19/9/2014, cả nhóm thường xuyên tụ tập tại các đường thôn, xã để chặn lái xe tải đi qua thu tiền “lộ phí”. Số tiền thu được, các đối tượng chia nhau và sử dụng vào mục đích tiêu sài, ăn nhậu.

Trước đó, ngày 8/8 Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cũng đã bắt quả tang một nhóm thanh niên chuyên chặn xe quá khổ, quá tải đi đường vòng né trạm cân số 15 để “xin” tiền.

Văn Thanh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.