An ninh hình sự

Khởi tố tài xế chạy xe tải trên 23 tấn làm sập cầu 3,5 tấn

20/12/2020, 17:54

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can cho tại ngoại đối với tài xế xe tải làm sập cầu Thiên Hộ.

img

Khởi tố tài xế xe tải làm sập cầu Thiên Hộ

Chiều 20/12, Thượng tá Trần Thanh Tùng, Trưởng Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can cho tại ngoại đối với ông Nguyễn Văn Thuận (42 tuổi, ngụ xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Trước đó, Hội đồng thẩm định giá huyện Cái Bè đã xác định nhịp giữa của cầu Thiên Hộ dài 33 bị sập, thiệt hại trên 1 tỷ đồng. Đồng thời, đơn vị kiểm định chất lượng cầu cũng xác định 2 nhịp còn lại của 2 bên đầu cầu không còn đảm bảo an toàn kỹ thuật, cần phải xử lý gia cố để đảm bảo tải trọng và ATGT.

Như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 10h30 tối 29/11, xe tải BKS 66C-047.78 do tài xế Thuận điều khiển chở 15 tấn lúa lưu thông qua cầu Thiên Hộ hướng từ Đồng Tháp đi Tiền Giang. Do xe chở quá tải nên đã làm sập nhịp giữa của cầu và chiếc xe cũng rơi tõm xuống kênh.

Sau sự cố xảy ra, tài xế Thuận đã bị công an tạm giữ và khai nhận đã điều khiển xe tải 8,8 tấn, chở 15 tấn lúa qua cầu Thiên Hộ. Chiếc cầu này có tải trọng 3,5 tấn.

Thuận khai khi phát hiện biển báo cấm thì xe đã lên cầu, do đó cho chạy luôn. Đến nhịp giữa thì cầu bị sập, toàn bộ nhịp giữa cầu dài 33m rơi xuống kênh cùng chiếc xe.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.