Pháp đình

Khởi tố tài xế gây tai nạn khiến hai mẹ con chết thương tâm

13/07/2018, 11:33

Công an quận Cái Răng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam tài xế gây TNGT làm 3 mẹ con thương vong.

9-7 tai nan 2

Hiện trường vụ tai nạn

Sáng 13/7, Thượng tá Trần Văn Dương, Trưởng phòng tham mưu, người phát ngôn Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cái Răng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Thái Châu (SN 1990, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Châu là tài xế điều khiển xe tải trong vụ TNGT nghiêm trọng khiến 3 người thương vong xảy ra tại dốc cầu Cần Thơ vào trưa 9/7.

Theo Cơ quan công an, vào khoảng thời gian trên, Châu điều khiển xe ô tô tải BKS: 67C-01782 lưu thông theo hướng từ Vĩnh Long về Cần Thơ.

Khi đổ dốc cầu Cần Thơ (thuộc khu vực 1, phường Hưng Phủ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS: 66C1-277.98 do chị Đỗ Thị Trúc Phương (SN 1989, ngụ ấp Hòa Hiệp, xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển. Trên xe chị Phương có chở theo hai con nhỏ là cháu Nguyễn Thị Bảo Quyên (10 tuổi) và Nguyễn Trung Hiếu (5 tuổi).

Hậu quả cú va chạm khiến chị Trúc Phương và cháu Quyên tử vong tại chỗ. Cháu Hiếu bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện nhi đồng TP Cần Thơ.

Điều đáng nói là sau khi gây tai nạn tài xế Châu đã điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Đến 12h15 cùng ngày, tài xế Châu bị lực lượng chức năng bắt giữ tại tỉnh Cà Mau.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe tải còn có lơ xe là Nguyễn Chí Linh (SN: 1990, ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau), đại diện Cơ quan Công an thông tin, hiện tại Linh đã được người nhà bảo lãnh và Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ các vấn đề liên quan đến hành vi của người phụ xe.

Sáng 12/7, thông tin từ Bệnh viện nhi đồng TP Cần Thơ cho biết, qua theo dõi, tình hình sức khỏe cháu Hiếu đã không còn vấn đề gì đáng quan ngại, nên bệnh viện đã cho bé xuất viện vào chiều cùng ngày.

Vụ việc tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.