Điều tra

Khởi tố tài xế lùi xe làm chết bé trai hơn 1 tuổi rồi giấu thi thể phi tang

28/04/2020, 19:36
image

Tài xế gây tai nạn khiến bé trai hơn 1 tuổi tử vong với hàng loạt hành động nhẫn tâm khiến xã hội phẫn nộ đã bị CQĐT khởi tố, tạm giam.

img
Toàn bộ hành vi che giấu vụ tai nạn của tài xế đã được camera an ninh của 1 nhà dân ghi lại.

Ngày 28/4, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Bùi Văn Vinh (SN 1987, trú tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai). Đây là nam tài xế trong vụ việc lùi xe tải cán chết bé trai hơn 1 tuổi rồi giấu xác, xóa dấu vết hiện trường.

Theo Thượng tá Nguyễn Bình Hà - Trưởng Công an thị xã Hoàng Mai, tài xế bị khởi tố theo điểm C khoản 2 điều 260 Bộ luật hình sự 2015 (Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn - PV).

>>> Video ghi lại cảnh tài xế lùi xe làm chết bé trai rồi giấu xác phi tang

Trước đó, vào khoảng 8h sáng 22/4, trên địa bàn phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, xảy ra 1 vụ TNGT làm 1 cháu bé tử vong.

Vào thời điểm này, tài xế Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, trú xã Quỳnh Phương) điều khiển chiếc xe tải chở gạch xây dựng. Trong lúc lùi xe, thiếu quan sát đã cán phải bé trai hơn 1 tuổi đang chơi ở bên đường. Cháu bé bị bánh xe cán qua người, tử vong tại chỗ.

Đáng nói, ngay sau khi phát hiện sự việc, nam tài xế đã nhanh chóng xuống xe bế thi thể nạn nhân ra một vị trí khác rồi giấu đi. Sau đó, nam tài xế quay lại hiện trường dùng đất, cát lấp lên những vết máu và nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, toàn bộ hành vi phạm tội của tài xế đã được 1 camera an ninh của nhà dân gần đó ghi lại.

Điều khiến mọi người phẫn nộ nhất chính là sự “máu lạnh” của tài xế Vinh.

Theo lời ông ngoại của cháu bé, tài xế Vinh và gia đình này có họ hàng gần - con cô con cậu”. Chính ông Thu cũng không ngờ Vinh là người gây ra tai nạn. Khi không thấy bé, gia đình huy động cả xóm làng tìm kiếm. Vinh cũng quay lại hiện trường vờ đi tìm. Lúc biết cháu bị xe cán, mọi người đã nghi ngờ Vinh, song Vinh vẫn một mực chối tội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.