Pháp luật

Khởi tố tài xế ngủ gật gây tai nạn trên đường cao tốc

26/07/2014, 08:08

Tài xế Dương Trường Sơn vừa bịị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" gây tai nạn trên cao tốc TP HCM - Trung Lương làm 4 người chết.

Ngày 25/7 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Long An), cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Trường Sơn về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Như Báo Giao thông đã đưa tin, lúc 6h ngày 17/7/2014 tại Km 13+600 đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương xảy ra vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải làm chết 04 người, bị thương 10 người

Dương Trường Sơn, (SN 1979, ngụ tại 36A, ấp Tân Quới, xã Tân Hòa, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe khách biển số 64B-004.34 chở 14 người khách đi từ hướng Trung Lương-TPHCM. Khi đến địa điểm trên thuộc xã Tân Bửu, huyện Bến Lức đã tông mạnh vào phần đuôi bên trái xe tải chở trấu biển số 49X-1546 do Nguyễn Vũ Hùng, (SN 1983), ngụ xã Phù Mỹ, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng điều khiển đang chạy cùng chiều phía trước trên làn đường 80km/h.

Cú va chạm quá mạnh làm cho toàn bộ phần đầu và thân xe khách biến dạng hoàn toàn; 02 người trên xe khách chết tại chỗ là Huỳnh Phước Duy, (SN 1983), ngụ phường 2 và Hồ Thị Ngọc Mai, (SN 1952) ngụ xã Tân Hòa, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Các nạn nhân còn lại được đưa đi bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Đến 9h cùng ngày có thêm 2 người nữa chết là: Vương Lê Minh (SN 2004) ngụ phường 3 và Trương Thị Thanh Vân, (SN 1959) ngụ phường 9 -TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân của vụ tai nạn do lái xe khách 64B-004.34 ngủ gật, không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe.

Hải Đường 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.