An ninh hình sự

Khởi tố thêm tội danh vụ án nổ súng liên quan YouTuber Duy Thường

03/08/2022, 13:04

Liên quan đến vụ việc nổ súng hỗn chiến liên quan đến YouTuber Duy Thường, cơ quan ANĐT Bắc Giang khởi tố thêm vụ án tàng trữ vũ khí quân dụng.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với Nguyễn Minh Đức (SN 2000, trú tại số nhà 1, ngõ 64, đường Nguyễn Duy Năng, tổ dân phố số 3, phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) và Hoàng Văn Cường (SN 1998, trú tại thôn Hòa Nội, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam) theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật hình sự.

Vụ việc được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang chuyển đến.

img

Bị can Hoàng Văn Cường tại cơ quan công an.

Cụ thể, khoảng 2h30, ngày 8/6, tại tỉnh lộ 293, thuộc thôn Muối, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang xảy ra vụ xô xát đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên là nhóm của Hoàng Văn Cường với nhóm của Giáp Văn Đức (SN 1996, trú tại tổ dân phố Thanh Xuân, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam). Hậu quả làm 2 người bị thương.

Tiến hành xác minh vụ việc, Công an huyện Lục Nam đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vận động các đối tượng có liên quan giao nộp 5 khẩu súng các loại. Kết quả giám định kỹ thuật hình sự kết luận trong 5 khẩu súng trên có 2 khẩu súng thuộc vũ khí quân dụng; 2 khẩu súng là súng hơi, thuộc súng săn, không thuộc vũ khí quân dụng và 1 khẩu súng là súng hơi bắn đạn bi, thuộc danh mục đồ chơi nguy hiểm bị cấm.

img

Bị can Nguyễn Văn Đức tại cơ quan công an.

Thấy vụ việc có dấu hiệu của tội phạm “Tàng trữ, sử dụng phép vũ khí quân dụng” Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam đã chuyển hồ sơ, tài liệu có liên quan đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình xác minh, Cơ quan An ninh điều đã tra làm rõ: Hoàng Văn Cường có hành vi tàng trữ, sử dụng sử dụng 1 khẩu súng, thuộc vũ khí quân dụng; Nguyễn Minh Đức có hành vi tàng trữ trái phép 2 khẩu súng thuộc vũ khí quân dụng. Bản thân các đối tượng đều có tiền án, tiền sự; không có việc làm và thu nhập ổn định; thường xuyên vắng mặt tại địa phương, hay tụ tập, tham gia các vụ việc gây rối, gây mất an ninh trật tự.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin: Quá trình điều tra, Công an huyện Lục Nam đã khởi tố 10 bị can về hành vi Gây rối trật tự công cộng, trong đó có Đào Văn Thường (SN 1994, trú xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn) còn được biết đến là YouTuber Duy Thường với hơn 1,3 triệu người đăng ký theo dõi trên YouTube.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.