Điều tra

Khởi tố tiến sĩ "dỏm" dùng bằng giả xin việc vào trường Đại học

30/03/2018, 17:48

Công an xác định toàn bộ giấy chứng nhận, bằng thạc sĩ, chứng nhận bảo vệ luận án tiến sĩ của Huy là giả...

Tien-si-dom-dung-bang-gia-xin-viec

Toàn bộ giấy chứng nhận, bằng cấp của "tiến sĩ" Huy đều là giả

Trước đó, năm 2009, Nguyễn Hữu Tuấn Huy (SN 1979, phường Nam Dương, quận Hải Châu) dùng bằng giả nộp vào Sở Nội vụ Đà Nẵng và được tuyển vào làm việc tại Trung tâm CNTT - Truyền thông (thuộc Sở Thông tin truyền thông Đà Nẵng).

Tiếp đó, Huy tiếp tục dùng hồ sơ giả, bằng giả xin vào công tác tại bộ phận tuyển sinh của Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng. Đến tháng 9/2017 Huy bị nhà trường đuổi việc do phát tán hồ sơ nhân sự qua email, tung tin xuyên tạc và bôi nhọ lãnh đạo.

Từ tố cáo của Trường Đại học Đông Á, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83) Công an TP Đà Nẵng vào cuộc điều tra, xác định toàn bộ giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh của Trường Đại học Sư phạm TP HCM; chứng chỉ sau Đại học tiếng Anh tương đương B2, bằng tin học Đại học; bằng thạc sĩ kỹ thuật và giấy chứng nhận bảo vệ luận án tiến sĩ Đại học Bách khoa TP HCM của Huy đều là giả.

Đáng nói, trong khi Phòng PA83 đang giữ toàn bộ bằng giả, Huy vẫn dùng bản sao để xin vào Trường Đại học Hòa Bình, Hà Nội và quảng cáo trên Facebook để tuyển sinh liên thông, bằng 2, sau Đại học, đào tạo CNTT, Anh văn…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.