Điều tra

Khởi tố và tạm giam tài xế tông chết 3 mẹ con

15/05/2014, 16:00

Công an huyện Ứng Hòa, Hà Nội vừa khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Ngọc Hải để điều tra vi phạm quy định an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng, làm 3 mẹ con tử vong.

Công an huyện Ứng Hòa, Hà Nội vừa khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Ngọc Hải (27 tuổi, ở huyện Mỹ Đức) để điều tra vi phạm quy định an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng, làm 3 mẹ con trên đường đi mua bánh sinh nhật tử vong.

 Cơ quan điều tra lấy lời khai của Hải.
Cơ quan điều tra lấy lời khai của Hải. (Ảnh: VnE)

Như Báo Giao thông đã đưa tin khoảng 16h30 ngày 11/5, tại Quốc lộ 21B đoạn qua thôn Thái Bình, xã Vạn Thái, Ứng Hòa, Hà Nội, chị Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1980, trú tại thôn Thái Bình, xã Vạn Thái, Ứng Hòa) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29N2-5917 đèo theo con là Nguyễn Thùy Linh (sinh năm 2007) và Trần Tuấn Anh (sinh năm 2013.) Tới Km 28+300 Quốc lộ 21B, xe của chị Hoa đã va chạm với ôtô tải loại 1,25 tấn mang biển kiểm soát 29C-139.18 lưu thông theo hướng về Hà Đông.

Hậu quả, chị Hoa tử vong tại chỗ. Hai cháu Thùy Linh và Tuấn Anh mặc dù đã được người dân đưa vào bệnh viện Vân Đình cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Được biết, chị Hoa chở hai con đi mua bánh gato để mừng sinh nhật cháu Tuấn Anh tròn 1 tuổi. Trong lúc sang đường, 3 mẹ con đã bị chiếc xe tải trên đâm phải.

Có mặt tại hiện trường, lực lượng CSGT xác định, lái xe tải là Nguyễn Ngọc Hải (SN 1987, trú tại thôn Phú Duy, xã An Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe tải không làm chủ tốc độ, đoạn đường xảy ra tai nạn là đường có khúc cua.

Hiện, Đội CSGT số 10 đã kiến nghị lắp biển hạn chế tốc độ, cấm vượt tại khúc cua nguy hiểm trên.

P.Vy (tổng hợp)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.