An ninh hình sự

Khởi tố vụ án chặn QL1 qua Đèo Con

15/12/2015, 08:26

Một số người quá khích kéo ra đường nhằm chặn QL1 qua Đèo Con (Hà Tĩnh) gây sức ép với các cấp chính quyền.

thumb00_073916708865301
Ảnh minh họa.

Chiều qua (14/12), Cơ quan CSĐT Công an TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự “gây rối trật tự công cộng” trên QL1 tại khu vực Đèo Con, xã Kỳ Nam, điều tra, bắt giữ số đối tượng phạm tội; Trong đó, tập trung chính vào nhóm đối tượng kích động phụ nữ, trẻ em, người già ra cản trở giao thông.

Trước đó, khoảng 9h ngày 11/12, một nhóm người dân quá khích thuộc vùng tái định cư thôn Đông Yên ở Minh Huệ, xã Kỳ Nam và tổ dân phố Ba Đồng, phường Kỳ Phương, TX Kỳ Anh đã dùng đất đá, gậy ngồi chặn giữa tuyến QL1 đoạn khu vực Đèo Con. Việc này không chỉ gây ách tắc giao thông nghiêm trọng đoạn phía Bắc QL1 và 7 km phía Nam QL1 (khu vực từ Đèo Con trở vào) mà còn gây ách tắc khoảng 1,5 km tuyến QL1B.

Sau khi được chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng vận động, thuyết phục, khoảng 17h30 người dân quá khích trở về nhà. Tuy nhiên, khoảng 15 phút sau đó, họ tiếp tục quay trở lại, tụ tập, dùng vật cản không cho các phương tiện lưu thông nên QL1 lại bị ách tắc nghiêm trọng. Đến khoảng 19h, nhóm người quá khích này có hành vi đốt lửa trên đỉnh Đèo Con và mãi đến 6h30 ngày 12/12 mới giải tán.

Được biết, nhóm người dân quá khích nói trên kéo ra đường nhằm gây sức ép với các cấp chính quyền và lực lượng Công an đòi thả hai bị can là Hoàng Văn Thiết và Nguyễn Hữu Phương bị Công an TX Kỳ Anh bắt trước đó về hành vi “bắt giữ người trái phép”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.