Điều tra

Khởi tố vụ án chém nhau kinh hoàng vào rạng sáng mùng 1 Tết

14/02/2017, 10:11
image

Khởi tố vụ án chém nhau kinh hoàng của hai nhóm đối tượng vào rạng sáng mùng 1 Tết làm nhiều người bị thương

Khoi to

Khởi tố vụ án chém nhau kinh hoàng vào rạng sáng mùng 1 Tết (anh Vũ bị chém đứt tai, ảnh người dân cung cấp).

Sáng 14/2, trao đổi với Báo Giao thông, đại tá Nguyễn Quang Nhâm – Trưởng Công an huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án cố ý gây thương tích và tiếp tục điều tra để khởi tố các đối tượng tham gia đánh nhau vào rạng sáng ngày 1 Tết tại thôn Hòa Tây (xã Ea Bông, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk).

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 0h ngày 28 tháng 1 (tức ngày mùng 1 Tết) tại thôn Hòa Tây đã xảy ra vụ chém nhau giữa hai nhóm thanh niên khiến nhiều người trọng thương. Theo đó, vào thời điểm trên, nhóm của Hồ Minh Thông (SN 1987, ngụ thôn Hòa Tây) đến thôn Hòa Đông chơi, thì gặp nhóm của Nguyễn Quốc Biên (SN 1991) ngồi đốt lửa trước nhà và đã xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Thông dùng tay đánh vào mặt Biên, thì bị nhóm của Biên đánh lại.

Nghe tin con bị đánh, bố của Thông là ông Hồ Minh Chánh cùng với một số người thân là Hồ Minh Thành, Hồ Minh Nhân, Hồ Minh Vũ sang thôn Hòa Đông để xem xét tình hình. Lúc này, cuộc ẩu đả diễn ra quyết liệt, nhóm của Thông bị nhóm của Biên đánh trọng thương, anh Hồ Minh Thông bị chém 2 nhát vùng đầu, gãy chân phải; Hồ Minh Vũ bị đánh gay thương tích vùng đầu, đứt tai; Hồ Minh Nhân bị đánh chấn thương sọ não. Cùng lúc này, Nguyễn Quốc Khánh (anh trai của Biên) cũng bị đánh trọng thương.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.