An ninh hình sự

Khởi tố vụ án cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

10/08/2014, 11:27

Sáng 10/8, Đại tá Đặng Hoài Sơn, Trưởng Công an huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Trung Hậu (đối tượng trộm vàng bị người dân quây bắt hôm 9/8) về tội cướp tài sản.

Sáng 10/8, Đại tá Đặng Hoài Sơn, Trưởng Công an huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Trung Hậu (đối tượng trộm vàng bị người dân quây bắt hôm 9/8) về tội cướp tài sản.

Đối tượng Hậu khi bị người dân vây bắt
Đối tượng Hậu khi bị người dân vây bắt

Vụ cướp tài sản xảy ra chiều ngày 9/8 ở hiệu vàng Hồng Thiều, huyện Kỳ Anh đã gây xôn xao dư luận. Đối tượng trộm vàng đã bị người dân địa phương vây bắt tại chỗ.

Theo chủ hiệu vàng Hồng Thiều xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, đối tượng vào cửa hàng giả vờ hỏi mua nhẫn vàng và yêu cầu thử đeo xem vừa tay hay không. Khi thấy chủ hiệu vàng sơ hở, đối tượng bất ngờ bỏ chạy ra ngoài, ngồi lên xe máy phóng đi. Chủ hiệu vàng đã hô hoán nên người dân nghe thấy và đuổi theo.

Nhiều người dân sau khi nghe tri hô bắt cướp nên đã cùng nhau truy đuổi. Do bức xúc nên khi bắt được đối tượng, một số người đánh tên cướp bất tỉnh.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Kỳ Anh đã có mặt tại hiện trường để đưa đối tượng đi cấp cứu. Đồng thời tiến hành điều tra vụ việc.

Đối tượng trộm vàng được xác định là Trần Trung Hậu (SN 1983, trú tại TP Hà Tĩnh). Số vàng mà đối tượng này đã lấy trộm của hiệu vàng Hồng Thiều là 6 chỉ vàng.

Văn Lộc

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.