Điều tra

Khởi tố vụ án đưa 38 người nhập cảnh trái phép bằng đường biển về Cà Mau

05/02/2021, 17:02

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã quyết định khởi tố vụ án tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép.

img

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép bằng đường biển từ Malaysia về Cà Mau. (Ảnh minh họa)

Liên quan đến vụ 38 người nhập cảnh đường biển từ Malaysia về Cà Mau, ngày 5/2, tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 4h30 ngày 22/1, Trạm kiểm soát Biên phòng Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) phát hiện phương tiện đường thủy chở một nhóm người chạy từ hướng ngoài biển vào nội địa.

Ngay sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã triển khai lực lượng, phương tiện truy đuổi và tiến hành kiểm tra.

Qua xác minh bước đầu, phương tiện chở 38 người Việt Nam, nhập cảnh trái phép từ Malaysia, nên cơ quan chức năng địa phương đã yêu cầu tất cả phải cách ly tập trung.

Làm việc với lực lượng Biên phòng, ông Tiêu Đinh Quốc (chủ phương tiện chở người nhập cảnh) khai, nhận điện thoại từ Lê Văn Thảo nói ra biển chở mực vào, nhưng khi ra đến nơi lại kêu chở người vào bờ.

Vụ việc sau đó được bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Cà Mau tiếp nhận điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, xác minh cơ quan chức năng đã đủ căn cứ xác định, đối tượng Lê Văn Thảo (SN 1963, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) đã vi phạm Điều 348, Bộ Luật hình sự 2015 về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”.

Từ đó, Cơ quan An ninh điều tra đã quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01, để điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.