An ninh hình sự

Khởi tố vụ án gây rối, bắt người trái phép ở Hà Tĩnh

13/04/2017, 09:58

Công an Hà Tĩnh quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự, bắt người trái phép ở huyện Lộc Hà.

2000 người gây rối, bắt người trái phép ở UBND huy

2.000 người gây rối, bắt người trái phép ở trụ sở UBND huyện Lộc Hà (Ảnh CACC)

Sáng 13/4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh cho hay: Đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây rối trật tự công cộng và bắt giữ người trái phép" xảy ra tại xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh vào ngày 3/4/2017.

Quyết định khởi tố nêu rõ: Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh tin báo tố giác tội phạm về hành vi vi phạm pháp luật của một số đối tượng tại xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà vào ngày 3/4/2017, sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm "Gây rối trật tự công cộng" và tội phạm "Bắt giữ người trái phép" quy định tại quy định tại Điều 245 và Điều 123 của Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

"Căn cứ các Điều 43, 100 và 104 Bộ luật Tố tụng hình sự nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ngày 12/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây rối trật tự công cộng và bắt giữ người trái phép" xảy ra tại xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh vào ngày 3/4/2017", quyết định nêu rõ.

Quyết định khởi tố vụ án hình sự

Quyết định khởi tố vụ án hình sự (Ảnh CACC)

Trước đó, vào hồi 8h ngày 3/4/2017, khoảng 200 người dân mang theo băng rôn, khẩu hiệu, loa thùng kéo đến UBND huyện Lộc Hà để khiếu nại, đòi bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển, vu cáo công an đánh dân.

Đến 8h40, có khoảng 2.000 người kéo vào sân UBND huyện Lộc Hà, nhiều đối tượng quá khích đã kéo vào phòng làm việc trong trụ sở treo băng rôn biểu ngữ, cắm cờ hội, ngăn cản hoạt động của toàn bộ cơ quan UBND huyện.

Lúc 10h30, một số đối tượng cầm đầu vụ việc hô hào vu khống rồi tạo cớ đánh và giữ đồng chí Nguyễn Bảo Trung - cán bộ công an Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ tại hiện trường và bao vây không cho đưa đi cấp cứu. Đến 14h cùng ngày, sau khi được cấp ủy, chính quyền các cấp tuyên truyền vận động, giải thích số người quá khích mới cho đưa đồng chí Trung đi cấp cứu và sau đó mới giải tán.

Hiện Công an Hà Tĩnh sẽ tiếp tục điều tra vụ việc, làm rõ những đối tượng chủ mưu, cầm đầu, xử lý đúng người đúng tội đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.