Điều tra

Khởi tố vụ án giết người, chặt thi thể vứt xuống sông Hàn ở Đà Nẵng

08/02/2020, 18:39

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án cô gái quốc tịch Trung Quốc bị sát hại nhét vào vali vứt xuống sông Hàn.

img
Nghi phạm Xiao Qui Ping tại cơ quan công an

Chiều nay (8/2), Đại tá Trần Mưu - Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, chặt xác vứt xuống sông Hàn. Nạn nhân là Bao Dan Ping (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc).

Nghi phạm Xiao Qui Ping (SN 1993, quốc tịch Trung Quốc) đang bị công an tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Đồng thời, cơ quan điều tra đang tiếp tục lấy lời khai Qui Li (quốc tịch Trung Quốc, bạn gái của Xiao Qui Ping) để điều tra có liên quan đến vụ án hay không.

Theo điều tra ban đầu, Xiao Qui Ping cùng Qui Li nhập cảnh vào Việt Nam, tham gia đánh bạc tại sòng bạc Crowne Plaza Đà Nẵng (quận Ngũ Hành Sơn) và thắng được một số tiền.

Trong thời gian lưu trú tại Đà Nẵng, Qui Li gặp lại bạn thân là nạn nhân Bao Dan Ping, kể lại chuyện Xiao Qui Ping đánh bạc thắng. Bao Dan Ping muốn hùn tiền để Xiao Qui Ling chơi với điều kiện thắng, thua chia đôi.

Ngày 26/12, Xiao Qui Ping đánh bạc thắng được 34.000 USD và chia cho nạn nhân một nửa. Ngày 4 và 5/1, nam nghi phạm nhận 61.000 USD từ Bao Dan Ping để tiếp tục đánh bạc nhưng thua sạch, nên bị đòi lại. Hai bên sau đó xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

img
Cơ quan điều tra thu thập chứng cứ tại hiện trường vụ việc

Khoảng 16h30 ngày 6/2, Bao Dan Ping đến nơi ở của Xiao Qui Ping trên đường Trương Văn Hiến (quận Ngũ Hành Sơn) để đòi lại số tiền trên nên 2 bên xảy ra xô xát. Xiao Qui Ping đã dùng dây siết cổ nạn nhân đến chết, sau đó phân thành nhiều đoạn bỏ vào túi xách và vali đem vứt xuống sông Hàn.

Như Báo Giao thông đưa tin, sáng sớm ngày 7/2, người dân hành nghề chài lưới khu vực chân cầu Trần Thị Lý (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) phát hiện một vali đỏ đang trôi trên sông Hàn.

Khi mở vali ra kiểm tra, họ thấy một thi thể phụ nữ không còn nguyên vẹn, bị chặt thành nhiều khúc nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Đến trưa 7/2, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng đã bắt được các nghi phạm. Các nghi phạm thừa nhận hành vi giết người và khai nhận nguyên nhân do mâu thuẫn trong việc ăn chia tiền đánh bạc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.