Điều tra

Khởi tố vụ án lật tàu SE5 tại Quảng Trị

03/04/2015, 15:58

Công an Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án tai nạn đường sắt nghiêm trọng khiến lái tàu SE5 tử vong.

IMG_4157
Vụ tai nạn tàu SE5 với xe tải đêm 10/3 tại Hải Lăng (Quảng Trị) khiến 3 toa tàu bị lật

Ngày 3/4, thông tin từ cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án tai nạn đường sắt nghiêm trọng đêm 10/3 tại huyện Hải Lăng (Quảng Trị) khiến lái tàu SE5 tử vong.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành công tác điều tra, thu thập các chứng cứ; lấy lời khai của các nhân chứng có liên quan, đặc biệt là tài xế xe tải (Nguyễn Gia Hải, 42 tuổi, trú đường Phan Bội Châu, TP Huế, Thừa Thiên Huế) và phụ lái tàu SE5 (Hồ Ngọc Hải, 32 tuổi, trú tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) để làm rõ nguyên nhân cũng như trách nhiệm của các bên liên quan.

Trước đó, do còn nhiều tình tiết, sự việc liên quan cần xác minh làm rõ, nhất là tài xế xe tải đang nằm viện điều trị trong tình trạng sức khỏe chưa ổn định, chưa trả lời được câu hỏi của các điều tra viên nên Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa khởi tố vụ án.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 21h30 ngày 10/3, tại điểm giao cắt với đường sắt Bắc Nam (đường ngang có cảnh báo tự động), đoạn Km 639 + 700, thuộc địa phận xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) xảy ra vụ TNGT giữa tàu SE5 (chạy hướng Bắc Nam) với xe ô tô tải BKS 75c – 00185, do tài xế Nguyễn Gia Hải điều khiển băng qua đường ngang có cảnh báo tự động.

a3-0858
Đầu máy tàu cũng bị hư hỏng rất nặng

Vụ tai nạn đã làm lái tàu Lê Minh Phú (SN 1962, trú tại 40/2 đường Phan Chu Trinh,  TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) tử vong tại chỗ và mắc kẹt trong cabin tàu. Phụ lái tàu Hồ Ngọc Hải bị thương được chuyển vào Bệnh viện GTVT Huế cấp cứu. Một số hành khách đi trên tàu bị thương nhẹ. Còn tài xế điều khiển xe tải là Nguyễn Gia Hải bị thương rất nặng hiện đang điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Huế (thuộc Bệnh viện Trung ương Huế).

Vụ tai nạn cũng đã làm đứt rời và lật 3 toa tàu, đầu máy tàu bị hư hỏng nặng, đứt khỏi đoàn tàu “trôi” thêm khoảng 2 km về hướng ga Diên Sanh (huyện Hải Lăng). Xe tải BKS 75C – 00185 cũng bị hư hỏng rất nặng.

img_4139-0859
Ngành chức năng tập trung nỗ lực để sớm thông tuyến đường sắt Bắc Nam. Tuy nhiên, đường sắt Bắc Nam đoạn qua hiện trường vụ tai nạn cũng bị gián đoạn khoảng 24 giờ mới được thông tuyến trở lại

Được biết, ngoài thiệt hại thống kê được khoảng 23 tỷ đồng, bao gồm chi phí sửa chữa đầu máy và toa xe, sửa chữa đoạn đường sắt bị hư hỏng và chuyển tải hành khách từ các đoàn tàu bị ách tắc, vụ tai nạn còn khiến hàng chục đoàn tàu chở khách, chở hàng bị đình trệ, hành khách đi tàu bị ảnh hưởng…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.