Điều tra

Khởi tố vụ án ma túy đá, heroin số lượng lớn dạt vào bờ biển ở Huế

16/12/2019, 21:32

Kết quả trưng cầu giám định các gói nghi ma túy trong 2 vụ trôi dạt vào bờ biển tỉnh Thừa Thiên- Huế được xác định là ma túy đá và heroin.

img
Kết quả giám định các gói nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển xã Phong Hải, huyện Phong Điền được xác định là ma túy đá (dạng methamphetamine). Ảnh: Báo Biên phòng

Ngày 16/12, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Đại tá Nguyễn Văn Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành 2 quyết định khởi tố vụ án vận chuyển trái phép các chất ma túy để điều tra, làm rõ nguồn gốc số ma túy trôi dạt vào bờ biển xã Phong Hải (huyện Phong Điền) và xã Quảng Ngạn (huyện Quảng Điền).

8 gói dạt vào bờ biển thôn Hải Đông (xã Phong Hải, huyện Phong Điền) người dân nhặt được ngày 1/12, sau đó trình báo và giao nộp, kết quả trưng cầu giám định xác định đều là ma túy đá (dạng methamphetamine), trọng lượng 7,8 kg.

21 gói dạt vào bờ biển xã Quảng Ngạn (huyện Quảng Điền) được người dân phát hiện và trình báo, giao nộp cơ quan chức năng ngày 3/12, tổng trọng lượng khoảng 7kg và kết quả giám định xác định là heroin.

Ngày 6/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng những người dân phát hiện, giao nộp số lượng ma túy trên.

img
Kết quả giám định những gói nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền được xác định là heroin. Ảnh: Báo Biên phòng

Như Báo Giao thông đã đưa tin, trước đó, vào ngày 1/12, ông Nguyễn H. (SN 1955, trú tại xã Phong Hải, huyện Phong Điền) trong quá trình đi nhặt ve chai phát hiện 8 gói giống gói trà trôi dạt trên bờ biển. Ông H. sau đó cùng người đàn ông ở cùng thôn kiểm tra và nhận thấy không phải là trà nên đã báo Đồn Biên phòng Phong Hải. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận bao ni lông bên ngoài các gói trên màu vàng xanh (có in chữ Trung Quốc), bên trong là bao ni lông trong suốt ghi chữ AAA chứa tinh thể màu trắng đục (nghi là ma túy đá) với tổng trọng lượng khoảng 7,8kg.

Sau đó, ngày 3/12, ông Hồ Văn L. (SN 1972, trú xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền) đi lượm ve chai tại bãi tắm thôn Tân Mỹ (xã Quảng Ngạn), phát hiện 1 thùng nhựa màu xanh, bên trong có chứa 21 gói ni lông hình chữ nhật nghi là ma túy. Mặt ngoài 21 gói trên màu vàng có vòng tròn đỏ, xung quanh có nhiều chữ Trung Quốc, có biểu tượng hình 2 con sư tử…

Cơ quan chức năng đã tiếp nhận các gói nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển tỉnh Thừa Thiên- Huế và gửi trưng cầu giám định các gói nghi ma túy trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.