An ninh hình sự

Khởi tố vụ án tổ chức cho 19 người trốn đi nước ngoài

27/02/2018, 12:42

Công an Tuyên Quang khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

2EDE7EB2-5DC3-4E07-850D-450C2FC540F5

Đối tượng Lâm Văn Nhất (trái) và Trần Văn Toàn (phải) thuê xe cùng 17 người khác trốn đi nước ngoài làm thuê

Ngày 27/2, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lâm Văn Nhất (SN 1989), trú tại xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang và Trần Văn Toàn (SN 1985), trú tại xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Trước đó, qua tin báo của quần chúng nhân dân, khoảng 16h30, ngày 23/2, tại Km 24 Quốc lộ 2, đường Tuyên Quang đi Hà Giang, tổ công tác của Phòng An ninh điều tra đã phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh kiểm tra xe ô tô khách, biển kiểm soát 12B - 004.24, do Lý Tiến Hà điều khiển, trên xe có chở 19 người dân đang trên đường đi lên Lạng Sơn để trốn sang Trung Quốc làm thuê. Tổ công tác đã yêu cầu lái xe đưa phương tiện và số hành khách trên xe về Công an tỉnh để giải quyết.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng Toàn và Nhất khai nhận, năm 2017 hai đối tượng từng đi Trung Quốc làm thuê, đến đầu năm 2018, Nhất và Toàn có ý định tiếp tục trốn sang Trung Quốc và rủ thêm 10 người dân ở xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; 7 người dân ở xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cùng đi Lạng Sơn rồi vượt biên giới trái phép sang Trung Quốc làm thuê.

Sau đó, 2 đối tượng đã chủ động liên hệ thuê xe ô tô và hẹn đón số người dân nói trên vào chiều ngày 23/2 tại thôn Làng Phan, xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên. Khi xe ô tô đang trên đường đưa người dân đi Lạng Sơn để trốn sang Trung Quốc làm thuê thì bị tổ công tác phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.