Điều tra

Khởi tố vụ chuyển gỗ lậu qua biên giới ở Kon Tum

30/09/2017, 06:06

Công an huyện Ia H'Drai (Kon Tum) đã khởi tố vụ án chuyển gỗ lậu qua biên giới ở Kon Tum.

Screen Shot 2017-09-29 at 22.04.36

Phản ánh của Báo Giao thông sau khi phát hiện gỗ lậu vùng biên ở Kon Tum

Theo một lãnh đạo công an huyện Ia H"Drai (Kon Tum), Quyết định khởi tố được ký căn cứ theo Điều 154 Bộ luật Hình sự về việc "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới".

Theo quyết định nêu trên, tổng khối lượng gỗ nhập lậu từ Campuchia sang Việt Nam bị phát hiện và thu giữ trên  40m3. Hiện tại, toàn bộ gỗ tang vật hiện đang được canh giữ ở các vị trí gần với các Đồn Biên phòng Suối Cát, Hồ Le và Sa Thầy. Dự kiến ngày 2/10 tới, cơ quan chức năng sẽ kéo tang vật về cơ quan điều tra.

Sau khi báo chí phát hiện và phản ánh vụ vận chuyển gỗ trái phép qua biên giới, Bộ Tư lệnh Biên phòng cũng đã cử đoàn công tác đến huyện Ia H"Drai phối hợp với công an huyện và các lực lượng khác tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, Báo Giao thông có bài viết "Xâm nhập bãi gỗ lậu gần đồn Biên phòng Kon Tum" đăng trên số 150 ngày 19/9 sau khi phát hiện phát hiện những bãi gỗ lậu tập trung ở khu vực biên giới tại huyện Ia H"Drai. Qua tìm hiểu cũng như phát hiện tại hiện trường cho thấy dấu vết vận chuyển gỗ từ biên giới Campuchia về Việt Nam tại đường biên giới trên địa phận Kon Tum một cách công khai. Thậm chí, có trường hợp bãi gỗ cách đường tuần tra biên giới vài chục mét; cách đồn Biên Phòng trấn ải biên giới chưa tới 1km.

Vụ việc đang được tỉnh Kon Tum và Bộ Tư lệnh Biên phòng phối hợp điều tra. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.