Điều tra

Khởi tố vụ công an huyện tông chết Phó Chủ tịch xã rồi bỏ chạy

06/05/2014, 17:14

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố bị can ông Nguyễn Mạnh Cường, nguyên cán bộ công an huyện Lâm Thao, về hành vi gây tai nạn chết người.

Ngày 6/5, theo tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, họ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Mạnh Cường – nguyên cán bộ công an huyện Lâm Thao.

 

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn

Ông Cường bị khởi tố về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Hồ sơ vụ việc này đã được chuyển đến Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Nạn nhân trong vụ việc là ông Đặng Huy Trường (SN 1965, ở xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao), Phó chủ tịch UBND xã Xuân Huy.

Vụ việc xảy ra vào lúc 12h trưa ngày 26/2, tại khu 7, xã Tứ Xã huyện Lâm Thao, Phú Thọ làm ông Đặng Xuân Trường,  Phó chủ tịch UBND xã Xuân Huy (huyện Lâm Thao, Phú Thọ), trú tại khu 8, xã Xuân Huy tử vong trên đường đi cấp cứu. Tai nạn xảy ra khi ông Trường đang đi họp giao ban về.

Theo những người dân có mặt tại hiện trường lúc xảy ra tai nạn cho biết, khi ông Trường đang đi họp giao ban ở xã Tứ Xã về đến khu 7, xã Tứ Xã thì bị xe ô tô đâm từ phía sau. Do va chạm mạnh, chiếc xe máy BKS 19 S1 08272 do ông Trường điều khiển lê trên mặt đường hơn 10 m. Bản thân ông Trường bị đập đầu xuống đường, chảy nhiều máu. Xe ô tô gây tai nạn mang BKS 19C 017.88 chở một số cán bộ công an huyện Lâm Thao.

Ngày 27/2, gia đình nạn nhân đã tổ chức tang lễ cho người xấu số, tuy nhiên, một số người thân trong gia đình đã túc trực tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc để yêu cầu cơ quan chức năng điều tra làm rõ sự việc.

Điều khiến những người thân trong gia đình nạn nhân bức xúc là khi xảy ra sự việc những cán bộ công an trên xe gây tai nạn không đưa nạn nhân đi cấp cứu mà chỉ đứng nhìn, sau đó tất cả lên xe bỏ đi.
Ngày 13/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra hình sự. Cùng ngày, ông Nguyễn Mạnh Cường đã bị tước quân tịch, còn hai công an đi cùng xe bị đình chỉ công tác để phục vụ việc điều tra.

Kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an cũng đã xác định dấu vết màu đen trượt trên cánh cửa bên phải của xe ô tô biển 19C-017.88 là dấu sơn. Dấu sơn này cùng loại sơn phủ trên kim loại đầu tay lái phía bên trái xe mô tô BKS 19S1-082.72.

Như vậy có căn cứ xác định xe ô tô do ông Cường điều khiển đã va chạm với xe mô tô của ông Trường, dẫn đến hậu quả ông Trường tử vong.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, sau khi có kết luận pháp y của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an và các tình tiết tại hiện trường, hai công an đi cùng xe ông Cường không có trách nhiệm liên quan nên được quay lại công tác.

P.V ( Tổng hợp)
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.