Điều tra

Khởi tố vụ đàn chó nhà chủ trọ cắn tử vong bé 7 tuổi ở Hưng Yên

09/05/2019, 21:32

Công an huyện Kim Động đã quyết định khởi tố vụ án Vô ý làm chết người liên quan đến vụ việc đàn chó cắn tử vong bé 7 tuổi.

img
Hiện trường bé 7 tuổi bị đàn chó nhà chủ trọ cắn tử vong ở Hưng Yên

Liên quan đến vụ bé 7 tuổi bị đàn chó cắn tử vong ở Hưng Yên chiều 3/4, ngày 9/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, để điều tra về hành vi Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính, theo Điều 129 Bộ luật Hình sự 2015.

Về việc khởi tố bị can, lãnh đạo Công an huyện Kim Động cho biết sẽ tùy thuộc vào quá trình điều tra.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, chiều 3/4, nhóm học sinh trường Tiểu học thị trấn Lương Bằng (Kim Động, Hưng Yên) chơi đá bóng ở sân vận động cũ của huyện. Sau khi chơi xong, bé Đào Đức N (7 tuổi, ở Thuận Thành, Bắc Ninh) về nhà trọ gần đó thì bị đàn chó của chính chủ nhà trọ là nhà bà Lê Thị An (SN 1968) lao vào cắn.

Dù được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, 23h cùng ngày, bé N. đã tử vong.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.