An ninh hình sự

Khởi tố vụ gã bán trái cây phóng hỏa, đốt nhà khiến 3 người tử vong

13/06/2020, 17:13

Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự gã đàn ông bán trái cây phóng hỏa, đốt nhà khiến 3 người tử vong.

img
Quang tại cơ quan công an.

Ngày 13/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra Quyết định khởi tố, lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Văn Quang (SN 1965, quê Long An) để điều tra, làm rõ về tội Giết người.

Quang là đối tượng đã dùng xăng phóng hỏa, đốt nhà trọ của người tình khiến 3 người tử vong tại căn nhà trọ trên đường 21E, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân vào rạng sáng 12/6.

Nạn nhân trong vụ việc là chị Đào Thị D. (SN 1985), cháu Đào Văn Th. (SN 2005) và cháu Đào Văn T. (SN 2007, cùng quê An Giang). Bước đầu Quang thừa nhận hành vi đốt nhà làm 3 người tử vong vì mâu thuẫn cá nhân với chị D.

Như Báo Giao thông đưa tin, gần 2h sáng 12/6, Công an quận Bình Tân nhận tin báo về vụ cháy tại 1 căn nhà trọ thuộc phường Bình Trị Đông B nên huy động 7 xe chữa cháy, 29 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ.

img
Hiện trường vụ cháy.

Đám cháy được khống chế, dập tắt hoàn toàn lúc 2h10 cùng ngày, 3 người tử vong trong nhà trọ.

Chủ tịch UBND quận Bình Tân - ông Lê Văn Thinh cùng 2 lãnh đạo Công an quận Bình Tân có mặt trực tiếp tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Qua trích xuất camera, công an phát hiện 1 người đàn ông nghi ngờ phóng hỏa, đốt nhà. Ngoài làm 3 người tử vong, vụ cháy khiến 1 xe máy, 1 xe đạp và một số vật dụng sinh hoạt với diện tích cháy và toàn bộ 12m2 phòng trọ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.