Pháp luật

Khởi tố vụ hành hung chủ xe khách ở Nghệ An

10/06/2017, 06:23

Do mâu thuẫn trong đón khách, chủ nhà xe Hùng Phát chạy tuyến Nghệ An-Sài Gòn đánh chủ nhà xe Hùng Hường.

an2-1496549982

Chị Nguyễn Thị Hường, chủ nhà xe Hùng Hường bị 2 kẻ lạ mặt xông vào nhà đánh (ảnh gia đình cung cấp)

Tối 9/6, thông tin từ Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, cơ quan CSĐT đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hùng (SN 1978, trú tại xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu) và Trương Đăng Công (SN 1986, trú tại xã Xuân Thành, huyện Yên Thành) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó như Báo Giao Thông đã đưa tin, vào khoảng 17h28 ngày 30/5, chị Nguyễn Thị Hường (SN 1974, trú xã Nam Thành, huyện Yên Thành, chủ nhà xe Hùng Hường) đang đứng trước cổng nhà nói chuyện với bạn thì bất ngờ bị hai thanh niên cùng xông vào đá và tát liên tiếp vào mặt. Do bất ngờ nên chị Hường không thể chống cự, đành ôm đầu chịu trận. Thấy sự việc, một số người dân định vào can ngăn thì bị các đối tượng chỉ mặt đe dọa.

Sau đó, chị Hường chạy vào nhà để trốn thì bị 2 đối tượng chạy theo đánh. Hai thanh niên đá và tát liên tiếp vào mặt chị Hường. Đến khi nạn nhân ngã gục thì lên xe bỏ đi.

Khi các đối tượng bỏ đi, người dân đã gọi điện báo cho các cơ quan chức năng. Đồng thời, đưa chị Hường đi cấp cứu trong tình trạng bị đánh thâm tím khắp người, bị chấn thương sọ não, trật khớp cổ tay. Kết quả giám định thương tật, bà Hường bị tổn hại sức khỏe với tỷ lệ 8%.

Được biết, chị Hường bị côn đồ đánh dằn mặt xuất phát từ việc cạnh tranh trong kinh doanh vận tải giữa nhà xe Hùng Hường (huyện Yên Thành) và nhà xe Hùng Phát (huyện Diễn Châu).

 >>> Xem thêm video: Bé tiểu học no đòn của cô giáo vì không làm được bài

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.